Thực hư vụ đổi tin mật quốc gia lấy tình dục trong Hải quân Mỹ

Nhóm 9 quan chức đương nhiệm và đã về hưu của Hải quân Mỹ đã dính vào bê bối lớn khi bị cáo buộc trao thông tin mật quốc gia cho nhà thầu nước ngoài để đổi lấy tình dục với gái mại dâm và các món quà đắt tiền.

Đô đốc nghỉ hưu Bruce Loveless.

Trong bản cáo trạng được Bộ Tư Pháp Mỹ công bố ngày 14/3, từ năm 2006 đến 2014, nhà thầu quốc phòng người Malaysia, ông Leonard Francis đã biếu quà hối lộ và dịch vụ gái mại dâm miễn phí cho Đô đốc nghỉ hưu Bruce Loveless (53 tuổi) cùng những nhân vật cấp cao khác của Hải quân Mỹ.

Đổi lại, những quan chức Hải quân này sẽ tiết lộ thông tin mật quân sự Mỹ được cho có lợi cho công ty của ông Leonard Francis là Glenn Defence Marine Asia.

Theo cáo trạng, thông tin mật mà ông Francis thu được từ các quan chức Hải quân Mỹ đã giúp ông ta bỏ túi hơn 20 triệu USD khi “qua mặt” được Nhà Trắng.

Theo hãng tin AP, nội dung bản cáo trạng có nhiều trang liệt kê về quà hối lộ mà ông Francis đã trao tay các quan chức Hải quân Mỹ như nhiều đồng hồ trị giá 25.000 USD mỗi chiếc, những hộp xì gà 2.000 USD, chai rượu 2.000 USD, phòng khách sạn 600 USD/đêm…

Theo đó, ông Francis cũng đóng vai trò là người tài trợ chính “tiệc tình dục” tại khách sạn Manila và Shangri-La cho các quan chức Hải quân Mỹ, trong đó có nhiều nhân vật liên quan tới tàu USS Blue Ridge - “ngôi sao” của Hạm đội 7.

Đô đốc về hưu Loveless đã bị bắt tại nhà riêng ở Coronado, bang California. Tờ Washington Post dẫn lời một số quan chức Hải quân Mỹ cho biết hiện có tới 30 Đô đốc khác bị điều tra liên quan tới vụ bê bối này.

Quang Anh (Tin Tức/TTXVN)
Đại tướng Mỹ bị tố quấy rối tình dục nữ Đại tá
Đại tướng Mỹ bị tố quấy rối tình dục nữ Đại tá

Một Đại tướng bốn sao của Không lực Mỹ đang bị điều tra vì cáo buộc về hành vi tình dục sai trái, hãng tin Mỹ AP cho hay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN