Thực hư tin tình báo Mỹ có thể ám sát ông Kim Jong-un trong buổi thử ICBM

Trong lúc Triều Tiên thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên ngày 4/7, các lực lượng Mỹ đã có cơ hội dễ dàng để ám sát nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhưng lại không thực hiện.

Ông Kim Jong-un quan sát buổi phóng ICBM ngày 4/7. Ảnh: KCNA

Theo đài Sputnik (Nga), cố vấn khu vực châu Á – Thái Bình Dương của hãng phân tích chính trị Stratfor, ông Rodger Baker vừa chia sẻ nhận định trên với tờ Business Insider.

Trước giờ phóng, trong hơn một tiếng đồng hồ, nhà lãnh đạo Triều Tiên được trông thấy đi lại giám sát tình hình, thậm chí còn hút thuốc lá ngay cạnh quả ICBM chứa đầy nhiên liệu lỏng và dễ cháy. Sự việc này đã trao cho quân đội và tình báo Mỹ một cơ hội vàng để ám sát ông Kim Jong-un – người được Mỹ cho là có thể đe dọa an ninh của nước này chỉ bằng một lệnh phóng vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Cố vấn Baker tin rằng quân đội Mỹ thường nắm được thời điểm các vụ thử tên lửa của Triều Tiên sẽ diễn ra, nhưng rõ ràng là họ không tấn công phủ đầu để ngăn chặn. Tuy nhiên, “thật lạ thường” khi Mỹ lại để rò rỉ thông tin rằng họ có cơ hội loại bỏ ông Kim Jong-un nhưng lại không làm.

Ông Baker lý giải về khả năng Mỹ để tin này lọt ra ngoài nhằm thể hiện rằng nước này không muốn ám sát ông Kim Jong-un tại bất kỳ cơ hội nào có được, và hy vọng rằng “nhành ô liu” này có thể thuyết phục Triều Tiên giảm tiến độ phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. 

Thông tin này còn có thể hiểu theo cách khác là thông điệp gửi nhà lãnh đạo Kim Jong-un, rằng ông dễ trở thành mục tiêu bị tấn công. Ông Baker giải thích thông điệp đe dọa: “Nếu chương trình được tiếp tục, chúng tôi có thể tấn công nó và ông Kim". 

Tờ Business Insider đưa tin, bất cứ thời điểm nào Triều Tiên phóng tên lửa, các đoạn băng ghi hình đều cho thấy nhà lãnh đạo nước này đích thân theo dõi tại bãi thử.

Triều Tiên đã nhiều lần cáo buộc các cơ quan tình báo Mỹ và Hàn Quốc âm mưu ám sát nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Phát biểu trước báo giới tháng 5 vừa qua, Đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc Ji Jae Ryong cho rằng Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc đã “bí mật và kỹ càng” lên kế hoạch ám sát nhà lãnh đạo Kim Jong-un, bằng cách sử dụng “các chất phóng xạ hoặc các chất độc ở dạng vi thể”. Seoul cho biết không rõ Bình Nhưỡng ám chỉ điều gì, trong khi CIA và Nhà Trắng từ chối bình luận về phát biểu trên.

Xuân Chi/Báo Tin Tức
Vợ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tái xuất, dập tắt tin đồn bất hòa
Vợ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tái xuất, dập tắt tin đồn bất hòa

Vợ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Ri Sol-ju sau 4 tháng vắng bóng đã lại xuất hiện trước công chúng khi cùng ông tham dự buổi tiệc ăn mừng sự kiện phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN