Thúc đẩy quan hệ hợp tác SCO - ASEAN

Trong cuộc hội đàm với Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Lê Lương Minh tại Moskva (Nga) ngày 2/7, Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) Dmitry Mezentsev đã nêu sáng kiến tổ chức phiên họp đặc biệt với sự tham gia của các chuyên gia ASEAN trong khuôn khổ diễn đàn tiếp theo của SCO.

Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Lê Lương Minh. Ảnh: AFP/TTXVN


Tổng thư ký SCO đã ghi nhận những bước phát triển thành công trong quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức, song cũng chỉ ra việc cần thiết phải thúc đẩy mối quan hệ này hơn nữa thông qua những hoạt động cụ thể.

Ông Dmitry Mezentsev cho biết trong khuôn khổ diễn đàn SCO lần thứ 10 sắp tới có thể tổ chức một phiên họp đặc biệt của SCO-ASEAN, nơi đại diện ở cấp chuyên gia của các nước có thể bàn thảo về những thách thức và mối đe dọa ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Về phần mình, Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh cũng đánh giá cao sự phát triển hợp tác mạnh mẽ giữa ASEAN và SCO, bên cạnh việc khẳng định rằng tiềm năng đáng kể cho tăng cường các cuộc tiếp xúc giữa hai tổ chức vẫn được duy trì.


Ngoài ra, ông Lê Lương Minh cũng cho biết ASEAN đang xem xét khả năng hợp tác với SCO trong lĩnh vực kinh tế, kể cả trong lĩnh vực tài chính, du lịch, cũng như bảo vệ môi trường.


TTXVN/Tin tức

Tọa đàm 'Cộng đồng ASEAN 2015 và tình hình hiện nay ở Biển Đông'
Tọa đàm 'Cộng đồng ASEAN 2015 và tình hình hiện nay ở Biển Đông'

Ngày 2/7, Viện hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam tổ chức Tọa đàm khoa học “Cộng đồng ASEAN 2015 và tình hình hiện nay ở Biển Đông” với sự tham gia của diễn giả Tiến sỹ Hassan Wirajuda, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Indonesia từ năm 2001 đến 2004 và từ năm 2004 đến 2009.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN