Thủ tướng Trung Quốc cảnh báo nguy cơ Chiến tranh Lạnh mới

Phát biểu trước các nghị sỹ Australia tại Canberra ngày 23/3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cảnh báo Australia về khả năng một cuộc Chiến tranh Lạnh mới.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường duyệt đội danh dự Australia nhân chuyến thăm nước này. Ảnh: The Australian

Ông đồng thời nhấn mạnh rằng trong suốt lịch sử đất nước, đối với Trung Quốc, hòa bình "luôn là điều quý giá nhất". Do đó, Bắc Kinh quyết tâm theo đuổi một chính sách đối ngoại độc lập, hòa bình và phát triển đất nước phù hợp với truyền thống của đất nước này.

Thủ tướng Trung Quốc khẳng định nước này tôn trọng lựa chọn chính sách đối ngoại của Australia, "miễn là phù hợp với các điều lệ của Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế", và cho rằng hai nước nên tiếp tục hợp tác với nhau để duy trì điều đó.

Ông Lý Khắc Cường cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc "sẽ không bao giờ tìm kiếm sự thống trị" và sẵn sàng làm việc với Australia để "bảo đảm tự do hàng hải và hàng không" vì hòa bình của khu vực.

Theo các nhà phân tích, bình luận của Thủ tướng Lý Khắc Cường như "một lời quở trách" Ngoại trưởng Australia Julie Bishop, người mới đây lập luận rằng Mỹ vẫn là cường quốc chiến lược toàn cầu ưu việt ở châu Á, và là "cường quốc chiến lược không thể thiếu trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

Ngoài ra, trong bài phát biểu tại Singapore vào trung tuần tháng 3, bà Bishop cho rằng việc Trung Quốc thiếu dân chủ làm hạn chế tiềm năng phát triển kinh tế đầy đủ của nước này.
TTXVN/Tin Tức
Tàu Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản
Tàu Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

3 tàu hải cảnh Trung Quốc đi vào vùng biển của Nhật Bản quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN