Thủ tướng Thái Lan không từ chức bất chấp kết quả trưng cầu ý dân

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha ngày 27/6 tuyên bố sẽ không từ chức nếu người dân nước này bác bỏ bản dự thảo hiến pháp trong cuộc trưng cầu ý dân vào tháng 8 tới.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. Ảnh: THX/TTXVN

Trả lời báo giới tại Tòa nhà Chính phủ ở thủ đô Bangkok, Thủ tướng Prayuth cũng yêu cầu người dân Thái Lan không nên so sánh ông với Thủ tướng Anh David Cameron, người đã tuyên bố từ chức hồi tuần trước sau khi đa số cử tri Anh bỏ phiếu ủng hộ rời Liên minh châu Âu (EU). Thủ tướng Prayuth cho biết thêm chính quyền Thái Lan sẽ tiến hành cải cách chính trị và kinh tế trước khi cuộc tổng tuyển cử dự kiến được tổ chức vào năm 2017.

Dự thảo hiến pháp mới, được Ủy ban soạn thảo hiến pháp (CDC) Thái Lan công bố ngày 29/3 vừa qua, được kỳ vọng là giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài một thập kỷ ở Thái Lan. Bản dự thảo dày 105 trang với 279 điều khoản sẽ được đưa ra trưng cầu ý dân vào ngày 7/8 tới.

Nếu dự thảo trên được thông qua trong cuộc trưng cầu ý dân, tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào tháng 7/2017 như Thủ tướng Prayuth cam kết.

TTXVN/Tin Tức
Đánh bom xe ở miền Nam Thái Lan
Đánh bom xe ở miền Nam Thái Lan

Một vụ đánh bom xe đã xảy ra gần một căn cứ của lực lượng đặc nhiệm ở tỉnh Narathiwat, miền nam Thái Lan sáng 26/6 làm 2 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN