Thủ tướng Thái Lan: Chưa cải tổ Nội các

Theo báo “Dân tộc” ngày 9/12, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra quả quyết chưa có kế hoạch cải tổ Nội các vào thời điểm này nhưng dư luận rộng rãi tin rằng cải tổ sẽ diễn ra sớm vì một số thành viên Nội các tỏ ra thiếu năng lực trong khi mâu thuẫn giữa họ gia tăng.



Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Ảnh: Internet



Phát biểu trước báo giới ngày 8/12, Thủ tướng Yingluck tái khẳng định bà “chưa có kế hoạch cải tổ Nội các vào thời điểm này dù đó là việc làm bình thường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính phủ”.

Bà Yingluck đưa ra khẳng định trên sau khi báo chí dẫn các nguồn tin không nêu danh cho biết cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra muốn cải tổ Nội các ngay trong tuần thứ hai của đầu năm tới. Tin cũng cho biết tuần trước nhiều nghị sỹ đảng Puea Thai cầm quyền và lãnh đạo một số đảng liên minh đã tới Hồng Công gặp ông Thaksin để bàn vấn đề cải tổ Nội các và danh sách cải tổ sẽ được ông Thaksin quyết định khi các nghị sỹ thuộc liên minh cầm quyền tới Campuchia để gặp ông Thaksin vào ngày 28-29/12 tới.



Xuân Trọng
(P/v TTXVN tại Thái Lan)

Ủy ban bầu cử Thái Lan công nhận bà Yingluck Shinawatra là nghị sĩ
Ủy ban bầu cử Thái Lan công nhận bà Yingluck Shinawatra là nghị sĩ

Ngày 19/7, Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) đã công nhận bà Yingluck Shinawatra là nghị sĩ Quốc hội nước này sau cuộc bầu cử ngày 3/7 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN