Thủ tướng Thái Lan bảo vệ việc phong tỏa chùa để truy tìm nhà sư rửa tiền

Thủ tướng nước này Thái Lan Prayut Chan-ocha cho rằng, dù xảy ra sự việc một người biểu tình tự sát trước ngôi đền này, việc phong tỏa khu vực để truy tìm nhà sư Dhammachayo là cần thiết.

Đã xuất hiện trường hợp tự sát trong đám đông biểu tình trước đền Dhammakaya. Ảnh: BangkokPost

Ngày 27/2, truyền thông Thái Lan dẫn lời Thủ tướng nước này Prayut Chan-ocha khẳng định việc áp dụng Điều 44 Hiến pháp lâm thời để phong tỏa ngôi đền Dhammakaya là điều cần phải làm.

Báo chí cũng dẫn thông tin từ cảnh sát và Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) cho biết một nhóm khoảng 30 đối tượng phá hoại đã trà trộn vào nhóm các giáo đồ Dhammakaya đang biểu tình phản đối để kích động các hành động phản kháng bạo lực đối với giới chức đang phong tỏa ngôi đền trên.

Theo Phó Giám đốc DSI, Đại tá Songsak Raksaksakul, những đối tượng này đã bị nhận diện và từng dính líu đến các vụ biểu tình chính trị trước đây ở Bangkok. Hiện giới chức Thái Lan đang mở rộng điều tra để thu thập bằng chứng nhằm bắt giữ các đối tượng này. Quan chức của DSI này cũng khẳng định Thái Lan không hề lo ngại về các mưu toan quốc tế hóa vụ việc.


Trong một diễn biến liên quan, tối 26/1, các binh sỹ canh gác quanh đền đã bắt Thiếu tướng Rungroj Bhaekanant, cựu chỉ huy cảnh sát tỉnh Ayutthaya, khi ông này di chuyển gần khu vực với dấu hiệu khả nghi. Khi khám xe ô tô của vị tướng về hưu này, các binh sỹ đã phát hiện 2 bộ áo giáp chống đạn, dao và các biểu ngữ bày tỏ sự thương tiếc đối với người biểu tình đã tự sát hôm 25/2.

TTXVN/Tin Tức
Hàng trăm nhà sư ẩu đả với cảnh sát trong vụ truy bắt trụ trì rửa tiền
Hàng trăm nhà sư ẩu đả với cảnh sát trong vụ truy bắt trụ trì rửa tiền

Hàng trăm nhà sư và các tín đồ đã xung đột bạo lực với lực lượng cảnh sát đang canh giữ bên ngoài ngôi chùa Dhammakaya ngoại ô Bangkok (Thái Lan).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN