Thủ tướng Séc lo ngại trước viễn cảnh Anh rời EU

Thủ tướng Séc Bohuslav Sobotka bày tỏ lo ngại về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) sẽ khiến làn sóng chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa dân tộc dâng lên.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk (thứ hai, trái), Thủ tướng Anh David Cameron (thứ hai, phải) và Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras (phải) thảo luận tại hội nghị. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 18/2 trong phiên họp của Ủy ban nghị viện châu Âu diễn ra tại Bruselles (Bỉ), Thủ tướng Sobotka cho rằng hiệu ứng domino sẽ xuất hiện bởi các quốc gia còn lại trong EU sẽ theo gương nước Anh và nếu không kiểm soát được dòng người di cư thì các quốc gia châu Âu sẽ từng bước đóng cửa biên giới của mình.


Anh đang chuẩn bị cho một cuộc trưng cầu ý dân dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2017 về việc nước này có nên rời khỏi EU hay không và Thủ tướng David Cameron đang nỗ lực để đạt được thỏa thuận với các thành viên khác của EU về một loạt cải cách trong liên minh này.


Trong vài năm gần đây tại Anh đã xuất hiện nhiều ý kiến ủng hộ việc nước này ra khỏi EU. Nhiều công dân Anh cho rằng nước họ phải vác trên vai gánh nặng tài chính quá lớn nếu ở lại EU. Theo Thủ tướng David Cameron, Anh sẽ tiếp tục ở lại EU với điều kiện nước này có quyền tiến hành những cải cách liên quan đến vấn đề nhập cư và phúc lợi xã hội, đồng thời EU cũng ưu tiên cho nước Ạnh một số đặc quyền.


Ngọc Mai
Anh, EU chưa đạt được kết quả nào trong ngày họp đầu tiên
Anh, EU chưa đạt được kết quả nào trong ngày họp đầu tiên

Thủ tướng Anh David Cameron đã đề nghị các nhà lãnh đạo EU có cách tiếp cận "dĩ hòa vi quý" với nước Anh, trong bối cảnh hai bên vẫn chưa đạt được kết quả nào sau ngày thương lượng đầu tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN