Thủ tướng Prayut: Thái Lan muốn mua vũ khí của Nga

Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với hãng thông tấn TASS nhân dịp Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev công du Thái Lan từ ngày 7-8/4, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha khẳng định Bangkok muốn hợp tác với Moskva trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự.


Thủ tướng Prayut Chan-Ocha. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông Prayut nói: "Ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang phát triển ở trình độ rất cao. Nga luôn là một trong những nhà sản xuất vũ khí và trang thiết bị quân sự tốt nhất. Chúng tôi muốn mua vũ khí của các bạn. Hợp tác về kỹ thuật quân sự là lĩnh vực đóng vai trò hết sức quan trọng trong mối quan hệ của chúng ta".


Nhà lãnh đạo Thái Lan đồng thời đánh giá ngành hàng không là một lĩnh vực hợp tác đầy triển vọng, nhấn mạnh nước này cần máy bay, trong đó có máy bay quân sự cũng như các loại máy bay và trực thăng cứu hỏa.


TN (theo TASS)

Trung Quốc tăng mua vũ khí nước ngoài hơn 50%
Trung Quốc tăng mua vũ khí nước ngoài hơn 50%

Trung Quốc đã trở thành nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất trong số các quốc gia ở Đông và Đông Nam Á. Theo tin đăng trên tờ báo Hong Kong "Bưu Điện Hoa Nam Buổi sáng", lượng vũ khí Trung Quốc mua từ nước ngoài trong năm 2013 đã lên tới 2,3 tỷ USD, tăng 52,6% so với năm 2012.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN