Thủ tướng Ôxtrâylia đánh bại cựu Ngoại trưởng

Với 73 phiếu ủng hộ và 29 phiếu chống trong cuộc bỏ phiếu sáng 27/2, Thủ tướng đương nhiệm Ôxtrâylia Julia Gillard đã được bầu lại là người đứng đầu Công đảng cầm quyền nước này, đánh bại đối thủ duy nhất của bà là cựu Ngoại trưởng Kevin Rudd.

Phát biểu với báo giới sau cuộc bỏ phiếu kín diễn ra khá căng thẳng tại thủ đô Canberra, người phát ngôn của Công đảng, ông Chris Hayes nói: "Tôi chính thức tuyên bố bà Gillard đã được tái bầu chọn làm Chủ tịch Công đảng". Bà Gillard cũng là nữ thủ tướng đầu tiên của Ôxtrâylia.


Gillard được tái bầu chọn làm Chủ tịch Công đảng. Nguồn: Internet.


Thắng lợi của bà Gillard được cho là sẽ giúp chấm dứt "cuộc đấu đá" trong nội bộ Công đảng kéo dài nhiều tháng qua, mà đỉnh điểm là việc ông Kevin Rudd bất ngờ tuyên bố từ chức ngoại trưởng hôm 22/2 vừa qua, đồng thời công khai thách thức vị trí lãnh đạo Công đảng cũng như chiếc ghế thủ tướng của bà Gillard. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thắng lợi bước đầu của bà Gillard, vì trước mắt chính phủ do bà điều hành còn hàng núi công việc cần giải quyết trước khi tiến hành cuộc tổng tuyển cử vào cuối năm 2013.

Trước đó, ông Kevin Rudd cam kết nếu không giành chiến thắng, ông sẽ lui về tuyến sau và không tiếp tục tranh giành quyền lãnh đạo đất nước. Ông Kevin Rudd từng giữ cương vị Thủ tướng Ôxtrâylia từ năm 2007 đến 2010.


TTXVN/Tin tức

Cựu Ngoại trưởng Ôxtrâylia "thách đấu" Thủ tướng Gillard
Cựu Ngoại trưởng Ôxtrâylia "thách đấu" Thủ tướng Gillard

Cựu Ngoại trưởng Ôxtrâylia, ông Kevin Rudd ngày 24/2 tuyên bố sẽ "đấu" với Thủ tướng đương nhiệm Julia Gillard để giành lại vị trí lãnh đạo Công đảng cầm quyền tại cuộc bỏ phiếu dự kiến được tổ chức vào ngày 27/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN