Thủ tướng Nhật Bản vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội chiều 2/6.

Trong cuộc bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết bất tín nhiệm chính phủ do Đảng Dân chủ Tự do (LDP), Đảng Công Minh (KMP) và Đảng của Bạn (YP) đề xuất, có 293 nghị sĩ phản đối dự thảo này và chỉ có 152 nghị sĩ ủng hộ trong Hạ viện gồm 480 ghế. Ngay sau cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Kan đã cảm ơn những nghị sĩ ủng hộ ông tại nhiệm, đồng thời tổ chức ngay phiên họp Quốc hội bổ sung.

Trước đó, trong cuộc họp của Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền diễn ra chỉ ít phút trước cuộc họp Quốc hội, Thủ tướng Kan nhấn mạnh cần giữ đoàn kết trong đảng, dồn lực cho công cuộc tái thiết sau thảm họa thiên tai, đồng thời tuyên bố ông sẵn sàng từ chức sau khi tiến trình khắc phục hậu quả thiên tai và sự cố điện hạt nhân bước vào giai đoạn ổn định.

Thủ tướng Naoto Kan là thủ tướng thứ 5 ở Nhật Bản tính từ năm 2006 và mới chỉ nhậm chức được một năm. Đảng LDP cùng hai đảng KMP và YP đưa ra kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ của Thủ tướng Kan với lý do ông hành động thiếu kiên quyết trong việc khắc phục hậu quả thảm họa động đất - sóng thần hôm 11/3 khiến hơn 23.000 người thiệt mạng và mất tích, 100.000 người mất nhà cửa và gây ra cuộc khủng hoảng hạt nhân nghiêm trọng.

Minh Sơn (P/v TTXVN tại Nhật Bản)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN