Thủ tướng Nhật Bản thăm Philippines

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đến Philippines ngày 12/1, trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm quốc gia Đông Nam Á này kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte lên nắm quyền hồi giữa năm 2016.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và phu nhân đến thăm Philippines. Ảnh: AFP

Thủ tướng Abe muốn duy trì các mối quan hệ vững mạnh giữa Nhật Bản với Philippines, bày tỏ mong muốn trao đổi quan điểm về các vấn đề song phương và khu vực, cũng như hội đàm thẳng thắn về cách thức đóng góp cho hòa bình và ổn định của khu vực.

Chuyến thăm của ông Abe diễn ra trong bối cảnh tân Tổng thống Duterte áp dụng chính sách đối ngoại theo hướng dần tách khỏi đồng minh lâu năm Mỹ và xích lại gần hơn với Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên, ông Duterte khẳng định duy trì quan hệ thân mật với Nhật Bản. Trong chuyến thăm Nhật Bản hồi tháng 10/2016, ông Duterte khẳng định: "Nhật Bản thực sự là nước hỗ trợ lớn nhất của chúng tôi".

Bộ Ngoại giao Philippines cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm Manila, ông Abe sẽ có cuộc hội đàm với ông Duterte tại Dinh Tổng thống chiều 12/1 và sẽ thăm thị trấn Davao quê hương ông Duterte, nơi Nhật Bản đã hỗ trợ cho tiến trình hòa giải với các lực lượng Hồi giáo nổi dậy thông qua các chương trình phát triển và giảm đói nghèo.

Nhật Bản là đối tác thương mại hàng đầu của Philippines năm 2015, với kim ngạch đạt 18 tỷ USD. Philippines cũng tìm kiếm sự hỗ trợ của Nhật Bản nhằm tăng cường an ninh biển.

Sau chuyến thăm Philippines 2 ngày, ông Abe sẽ đến Australia, Indonesia và Việt Nam với một phái đoàn doanh nghiệp tháp tùng.

TTXVN/Tin Tức
Nhật Bản khuyến khích Việt Nam không từ bỏ TPP
Nhật Bản khuyến khích Việt Nam không từ bỏ TPP

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe là cơ hội để Nhật Bản khuyến khích Việt Nam không nên từ bỏ hy vọng vào Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN