Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh nỗ lực ngoại giao trong vấn đề Triều Tiên

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 17/4 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng phó với tình hình căng thẳng hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên bằng các nỗ lực ngoại giao hơn là sử dụng vũ lực.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Hãng thông tấn Kyodo dẫn phát biểu của Thủ tướng Abe tại phiên họp của một ủy ban Hạ viện Nhật Bản nói: "Triều Tiên đang phô diễn sức mạnh quân sự, nhưng điều quan trọng đối với chúng ta là bảo vệ hòa bình thông qua các nỗ lực ngoại giao".

Thủ tướng Nhật Bản đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan chương trình hạt nhân của Triều Tiên, theo đó Mỹ đã triển khai một tàu sân bay cùng hai tàu khu trục có khả năng phóng tên lửa hành trình Tamahawk đến vùng biển gần bán đảo Triều Tiên, trong khi Bình Nhưỡng được cho là có những dấu hiệu chuẩn bị tiến hành một vụ thử hạt nhân nữa.

Thủ tướng Abe cho biết Nhật Bản sẽ phối hợp với Trung Quốc và Nga, cũng như với Mỹ và Hàn Quốc, để gây sức ép buộc Triều Tiên kiềm chế.

Cũng tại phiên họp ủy ban Hạ viện nói trên, Thủ tướng Abe cho biết Chính phủ Nhật Bản đang lập các kế hoạch khẩn cấp trong trường hợp xảy ra khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên dẫn tới dòng người tị nạn từ Triều Tiên đến Nhật Bản.

Theo ông Abe, Chính phủ Nhật Bản đang dự tính một loạt biện pháp, bao gồm các thủ tục khi người tị nạn đặt chân đến Nhật Bản, xây dựng và điều hành các nơi trú ngụ, và kiểm tra thông tin người xin tị nạn.

Hiện Chính phủ Nhật Bản cũng đang chuẩn bị cho kế hoạch sơ tán gần 60.000 công dân nước này khỏi Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Kế hoạch sơ tán này được đưa ra trong cuộc họp ngày 13/4 của Hội đồng An ninh quốc gia Nhật Bản (NSC). Trong cuộc họp này, NSC cũng đã thảo luận về khả năng dòng người tị nạn từ Triều Tiên đến Nhật Bản.

Theo Chính văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, ngày 17/4 NSC cũng tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng thảo luận về tình hình Triều Tiên. Tại cuộc họp, các bộ trưởng đã phân tích một cách toàn diện thông tin từ các bộ ngành của chính phủ về những động thái mới đây nhất của Triều Tiên và thảo luận một kế hoạch hành động trên cơ sở những phân tích này.

Trước đó, sáng 16/4 Triều Tiên đã phóng tên lửa, một ngày sau khi nước này tổ chức cuộc diễu binh kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết vụ phóng tên lửa mới này dường như đã thất bại. Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ xác nhận quả tên lửa Triều Tiên vừa bắn thử đã "phát nổ gần như ngay lập tức" sau khi phóng.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế sau vụ phóng tên lửa Triều Tiên
Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế sau vụ phóng tên lửa Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 17/4 đã kêu gọi Triều Tiên và các nước láng giềng kiềm chế các hành vi kích động, sau vụ phóng tên lửa thất bại của Triều Tiên vào rạng sáng 16/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN