Thủ tướng Nga thăm quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 22/8 đã tới một hòn đảo thuộc quần đảo tranh chấp mà Nga gọi là Nam Kuril, trong khi Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Vùng lãnh thổ Phương Bắc. Vụ việc này đã ngay lập tức vấp phải sự phản đối từ phía Nhật Bản.

Thủ tướng Medvedev thăm hòn đảo tranh chấp trong sự phản đối gay gắt từ phía Nhật Bản. Ảnh: AFP


Theo hãng tin Nga TASS, trong chuyến thăm tới đảo Iturup mà Nhật Bản gọi là Etorofu, ông Medvedev tham dự một diễn đàn thanh niên, thanh tra một số dự án cơ sở hạ tầng do chính phủ cấp ngân sách, trong đó có nhà máy chế biến cá.

Trước đó, hôm 10/8, chính phủ Nga đã phê chuẩn kế hoạch mục tiêu liên bang "Phát triển kinh tế-xã hội tại quần đảo giai đoạn 2016-2020" trị giá 70 tỷ ruble (khoảng 1,2 tỷ USD), trong đó ngân sách liên bang sẽ chi 28 tỷ ruble. Mục tiêu của kế hoạch là phát triển tổng thể kinh tế, cơ sở hạ tầng và xã hội nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh hấp dẫn và chất lượng sống của người dân ở quần đảo.

Đây là chuyến thăm thứ ba của ông Medvedev tới khu vực tranh chấp này trong vài năm qua, sau chuyến thăm hồi tháng 11/2011 trên cương vị tổng thống và chuyến thăm tháng 7/2012 khi là thủ tướng.

Nhật Bản ngay lập tức đã có phản ứng. Hãng Kyodo dẫn tuyên bố của một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản, nêu rõ Tokyo coi chuyến thăm này là "không thể chấp nhận được", đồng thời cho biết Nhật Bản có thể cân nhắc hoãn chuyến thăm của Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishidatới Nga, dự kiến vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 tới. Bộ trên cũng thông báo sẽ gửi phản đối theo đường ngoại giao cho phía Nga. Trước đó, Nhật Bản đã đề nghị Thủ tướng Nga hủy bỏ kế hoạch thăm quần đảo tranh chấp này.

Quần đảo tranh chấp trên gồm 4 hòn đảo, do Nga kiểm soát từ cuối Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Tranh cãi chủ quyền về 4 hòn đảo này đã ngăn cản hai nước ký hiệp ước hòa bình sau chiến tranh, đồng thời phủ bóng quan hệ giữa Nga và Nhật Bản nhiều năm qua.

TTXVN/Tin Tức
Nga lên kế hoạch phát triển quần đảo tranh chấp với Nhật Bản
Nga lên kế hoạch phát triển quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Thủ tướng Nga đã chỉ thị cho chính phủ soạn thảo kế hoạch phát triển 10 năm đối với quần đảo Kuril mà Nga đang kiểm soát nhưng Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN