Thủ tướng Nepal từ chức

Ngày 10/10, Thủ tướng Nepal Sushil Koirala đã đệ đơn từ chức, một ngày trước khi quốc hội nước này tiến hành bỏ phiếu nhằm bầu ra một thủ tướng mới tại quốc gia này.


Thủ tướng Nepal Sushil Koirala (giữa) rời khỏi Quốc hội ở Kathmandu. Ảnh: THX/ TTXVN.

Thủ tướng Koirala đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Ram Baran Yadav tại Văn phòng Tổng thống ở thủ đô Kathmandu.


Ông Koirala đã đóng một vai trò quan trọng trong việc công bố bản Hiến pháp mới của Nepal, được ban hành ngày 20/9 vừa qua sau khi được đa số thành viên Hội đồng Lập hiến tán thành. Nhà lãnh đạo 76 tuổi này đã cam kết từ chức sau khi Hiến pháp mới được thông qua. Đây là giai đoạn cuối cùng trong tiến trình hòa bình bắt đầu từ khi lực lượng nổi dậy hạ vũ khí năm 2006 sau 10 năm xung đột.


Theo quy định của Hiến pháp mới, một chính phủ mới sẽ được thành lập trong tuần đầu tiên quốc hội họp trở lại. Nhiệm vụ đầu tiên của phiên họp quốc hội hiện tại sẽ là bầu một thủ tướng mới, tiếp theo là bầu tổng thống và chủ tịch quốc hội.


TTXVN/Tin Tức
Nepal: Biểu tình thành bạo động, 8 cảnh sát thiệt mạng
Nepal: Biểu tình thành bạo động, 8 cảnh sát thiệt mạng

Chính phủ Nepal xác nhận 8 cảnh sát đã thiệt mạng trong một vụ đụng độ với người biểu tỉnh tại huyện Kailaili ở cực Tây nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN