Thủ tướng Nepal lần thứ ba vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

Ngày 13/3, Thủ tướng Nepal Pushpa Kamal Dahal đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện nước này, một tuần sau khi ông thành lập liên minh thứ ba trong hơn 1 năm nhằm điều hành một chính phủ do đảng Cộng sản Marxist-Leninist thống nhất Nepal (UML) đóng vai trò chủ chốt. Đây là cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lần thứ 3 trong vòng 14 tháng qua đối với Thủ tướng Dahal.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nepal Pushpa Kamal Dahal phát biểu tại phiên họp của Quốc hội ở Kathmandu. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong một thông báo, Chủ tịch Hạ viện Nepal Dev Raj Ghimire nêu rõ ông Dahal đã giành được 157 phiếu tín nhiệm, nhiều hơn so với 138 phiếu cần thiết để vượt qua cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện gồm 275 ghế. Có 110 nghị sĩ tại Hạ viện bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông Dahal. 

Trong một tuyên bố, ông Dahal nhấn mạnh ông buộc phải thành lập một chính phủ liên minh mới và đây chỉ là quá trình thông thường. 

Nội các mới của Nepal do UML đóng vai trò chính và một số đảng nhỏ khác. Ông Dahal cũng từng đứng đầu một liên minh với UML trong một thời gian ngắn sau cuộc bầu cử hồi năm 2022.

Hồi năm ngoái, ông Dahal đã thành lập nội các liên minh bao gồm đảng Quốc đại Nepal và một số đảng nhỏ khác. Tuy nhiên, hồi đầu tháng này, ông Dahal tuyên bố ngừng liên minh với đảng Quốc đại Nepal.

Nepal đã có 13 chính phủ kể từ khi bãi bỏ chế độ quân chủ kéo dài 239 năm và trở thành một nước cộng hòa vào năm 2008.

Ông Dahal, 68 tuổi, Chủ tịch đảng Cộng sản Nepal-Maoist (CPN), đã 3 lần làm Thủ tướng Nepal. Lần đầu tiên ông được bổ nhiệm là vào năm 2008, song chỉ nắm giữ chức vụ này trong 9 tháng trước khi từ chức. Lần thứ hai ông được bổ nhiệm vào năm 2016, với cam kết tái thiết đất nước sau trận động đất kinh hoàng năm 2015, đồng thời chấm dứt những bất ổn liên quan đến bản Hiến pháp gây tranh cãi được thông qua cùng năm.

Thanh Hương (TTXVN)
Điện mừng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nepal
Điện mừng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nepal

Nhân dịp ông Narayan Kaji Shrestha được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nepal, ngày 8/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chúc mừng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN