Thủ tướng Malaysia thăm chính thức Trung Quốc

Ngày 27/5, Thủ tướng Malaysia Najib Razak bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc trong sáu ngày. Chuyến thăm của ông Najib đến Trung Quốc lần này đúng dịp kỷ niệm 40 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương.

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, trong thời gian ở thăm Bắc Kinh, Thủ tướng Razak sẽ có các cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, dự lễ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Malaysia-Trung Quốc vào ngày 31/5.

Hãng thông tấn Bernama dẫn lời Đại sứ Malaysia tại Trung Quốc Iskandar Sarudin cho biết trong chuyến thăm này, hai bên dự định ký 5 bản ghi nhớ (MoU) liên chính phủ, trong đó có MoU về quốc phòng, khoa học công nghệ cũng như thương mại. Việc ký kết này sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hiện có giữa hai nước. Ngoài ra, Thủ tướng Razak sẽ tổ chức một hội nghị về kinh tế với sự tham gia của các doanh nghiệp Trung Quốc nhằm tăng cường hợp tác.

Malaysia là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong 6 năm liên tiếp với kim ngạch thương mại song phương năm 2013 đạt 106 tỷ USD. Ngoài ra, hai nước cũng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo với khoảng 10.000 sinh viên Trung Quốc du học tại Malaysia, trong khi số sinh viên Malaysia tại Trung Quốc cũng vào khoảng 6.000 người.


TTXVN/ Tin tức

Biểu tình tại Malaysia yêu cầu Trung Quốc tuân thủ luật pháp
Biểu tình tại Malaysia yêu cầu Trung Quốc tuân thủ luật pháp

Sáng 25/5, đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Malaysia đã tụ tập hòa bình bên cạnh Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Kuala Lumpur, để phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN