Thủ tướng lâm thời Libya từ chức

Ngày 13/4, Thủ tướng lâm thời Libya Abdullah al-Thani tuyên bố từ chức và cho rằng ông cùng gia đình đã trở thành nạn nhân của một vụ tấn công có vũ trang trước đó một ngày.

Tuyên bố của ông Thani nêu rõ ông sẽ không tiếp nhận chức Thủ tướng sau một "vụ tấn công phản bội" nhằm vào ông và gia đình, tuy nhiên ông khẳng định sẽ vẫn làm việc với tư cách là một Thủ tướng tạm quyền cho tới khi một Thủ tướng mới được bỏ nhiệm.

Quyết định của ông an-Thani được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Quốc hội Libya ngày 8/4 yêu cầu ông thành lập một nội các mới và chỉ vài tuần sau khi người tiền nhiệm của ông bị cách chức do không thể kiểm soát được tình trạng vô pháp luật đang phủ bóng đen lên quốc gia Bắc Phi này.


TTXVN/Tin tức
Lybia: Lãnh sự Pháp tại Benghazi bị ám sát hụt
Lybia: Lãnh sự Pháp tại Benghazi bị ám sát hụt

Lãnh sự danh dự của Pháp tại thành phố Benghazi, Lybia, ông Jean Dufriche đã thoát chết sau khi các tay súng bắn vào xe của ông này. Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm phái đoàn ngoại giao tại thành phố miền đông này của Lybia sau vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ hồi tháng 9 năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN