Thủ tướng Italia vượt qua bỏ phiếu tín nhiệm

Ngày 2/10, với 235 phiếu thuận, 70 phiếu chống và 2 phiếu trắng, chính phủ liên minh tả - hữu mong manh của Thủ tướng Italy Enrico Letta đã dễ dàng vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện 321 ghế.

Thủ tướng Italy Enrico Letta dễ dàng vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện. Ảnh: AP


Việc Chính phủ Italy vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trên là nhờ sự thay đổi lập trường đột ngột của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi khi tuyên bố đảng Nhân dân Tự do (PDL) do ông đứng đầu sẽ ủng hộ chính phủ. Phát biểu tại Thượng viện ngay trước cuộc bỏ phiếu, ông Berlusconi cho biết sau khi lắng nghe bài phát biểu của Thủ tướng Letta, theo đó cam kết cắt giảm thuế, thực hiện các cải cách về kinh tế và tư pháp, phe của ông đã quyết định quay lại ủng hộ chính phủ.

Với kết quả trên, Italy dường như đã tránh được một cuộc khủng hoảng chính phủ nghiêm trọng và nguy cơ phải tổ chức tổng tuyển cử sớm sau khi ông Berlusconi ngày 28/9 ra lệnh cho toàn bộ 5 bộ trưởng thuộc phe trung hữu rút khỏi nội các. Được biết đơn từ chức của các bộ trưởng này đã không được Thủ tướng Letta chấp thuận.

Trước đó, trong bài phát biểu tại Thượng viện sáng 2/10, Thủ tướng Letta tuyên bố sẽ là một “tai họa” cho Italy nếu chính phủ không vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Sự ổn định chính trị của Italy sẽ là điều “quan trọng sống còn” để nước này tiếp tục thực hiện những cải cách kinh tế nhằm vượt qua cuộc suy thoái kinh tế được cho là kéo dài nhất trong 20 năm qua.

Thủ tướng Letta nhấn mạnh rằng một cuộc tổng tuyển cử mới sẽ không giải quyết được những vấn đề của Italy, do luật bầu cử hiện hành vốn đang có nhiều bất cập sẽ lại khiến quốc hội mới rơi vào tình cảnh bế tắc như trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 2/2013. Thủ tướng Letta cũng lên tiếng bảo vệ những thành quả kinh tế mà chính phủ đạt được thời gian qua, đồng thời tái khẳng định cam kết giữ thâm hụt ngân sách dưới 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), mức giới hạn của Liên minh châu Âu (EU) đặt ra cho các nước thành viên.

Hiện nền kinh tế Italy đang đối mặt với khá nhiều khó khăn. GDP trong quý II/2013 giảm 0,3% so với quý trước và giảm 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là quý thứ tám, GDP của Italy sụt giảm liên tục. Chính phủ Italy vừa đưa ra dự báo mới cho biết GDP của nước này sẽ giảm 1,7% trong năm nay, cao hơn nhiều so với dự báo giảm 1,3% đưa ra hồi tháng 4/2013.

Trong khi đó, Cơ quan Thống kê Quốc gia Italy (ISTAT) thông báo tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 8/2013 của nước này đã lên tới 12,2%, cao hơn so với mức 12,1% của tháng trước đó, trong đó tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ (độ tuổi từ 15-24), một vấn đề mà Chính phủ Italy đang ưu tiên giải quyết, đã lên mức 40,1%, cao hơn 0,4% so với tháng 7.


Chính phủ Italy mới đây cũng cho biết mức thâm hụt ngân sách của nước này đang có xu hướng tăng tới 3,1% trong năm nay. Tuy nhiên, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Fabrizio Saccomanni khẳng định thâm hụt ngân sách phải được điều chỉnh nhanh chóng nhằm duy trì ở mức không vượt quá 3%. Uỷ ban châu Âu (EC) từng cảnh báo sẽ không ngần ngại đưa Italy trở lại danh sách những nước bị “tuýt còi” nếu thâm hụt ngân sách của nước này lại vượt quá 3% GDP.

Italy là một trong những nước có mức nợ công cao nhất châu Âu. Những dự báo mới nhất cho thấy nợ công của nước này trong năm nay có thể sẽ vượt quá 2 nghìn tỷ euro, tương đương 132,9% GDP, cao hơn nhiều so với mức 127% GDP của năm ngoái, và dự kiến sẽ chỉ giảm nhẹ chút ít xuống còn 132,8% GDP trong năm 2014.


TTXVN/Tin Tức
Italia tiến hành bầu cử địa phương
Italia tiến hành bầu cử địa phương

Cử tri Italia ngày 26/5 bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương để bầu ra các thị trưởng và hội đồng thành phố tại 564 chính quyền địa phương, trong đó có thủ đô Roma và các thành phố Ancona, Brescia, Pisa và Siena.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN