Thủ tướng Iraq ủng hộ quân đội nước ngoài hiện diện không giới hạn

Theo mạng tin Arab (Arabnews) ngày 16/1, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al-Sudani đã ủng hộ hiện diện “không giới hạn” của quân đội Mỹ và nước ngoài khác tại quốc gia Trung Đông này.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani. Ảnh: Reuters

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, ông Sudani nói: “Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi cần các lực lượng nước ngoài. Việc loại bỏ nhóm khủng bố Hồi giáo IS cần thêm thời gian”.

Những bình luận trên của ông Sudani được đưa ra trong bối cảnh các đảng ủng hộ ông và kiểm soát quốc hội đều liên kết với các phe ủng hộ Iran và rất thù địch với Mỹ. Iraq cũng phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên và điện của Iran.

Mỹ có khoảng 2.000 binh sĩ đồn trú tại Iraq để huấn luyện và cố vấn cho các lực lượng Iraq. NATO cũng có vài trăm quân ở đó và làm vai trò phi chiến đấu.

Theo ông Sudani, Iraq muốn có quan hệ tốt với cả Mỹ và Iran. “Chúng tôi phấn đấu vì điều đó. Tôi không thấy đây là một vấn đề bất khả thi khi Iraq có mối quan hệ tốt với Iran và Mỹ”, ông Sudani nêu rõ.

Hồi tháng 11 năm ngoái, nhà lãnh đạo trên của Iraq đã có chuyến thăm Iran với những cam kết hợp tác mạnh mẽ hơn về các vấn đề kinh tế và an ninh. Tuy nhiên, ông Sudani cho biết muốn sớm cử một phái đoàn cấp cao đến Washington nhằm mở đường cho cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Hiện ông Sudani phải đối mặt với bài toán kinh tế khi người dân Iraq bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng kinh tế và muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Công Thuận/Báo Tin tức (Dailysabah.com)
Thủ tướng Iraq thăm Đức để đàm phán về năng lượng
Thủ tướng Iraq thăm Đức để đàm phán về năng lượng

Văn phòng Thủ tướng Iraq cho biết Thủ tướng Mohammad Shia al-Sudani ngày 12/1 đã rời Bagdad tới Berlin để gặp người đồng cấp Đức Olaf Scholz và thảo luận về các dự án nhằm giải quyết tình trạng thiếu điện triền miên tại Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN