Thủ tướng Iraq thề đáp trả vụ tấn công khí hóa học của IS

Ngày 12/3, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi thề sẽ đáp trả Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau khi tổ chức khủng bố này tiến hành vụ tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào một thị trấn gần Kirkuk, miền Bắc nước này khiến một em bé 3 tuổi thiệt mạng và 600 người bị thương.

Lực lượng tự vệ Iraq tham gia cuộc diễn tập quân sự ở al-Zubair, gần thành phố miền nam Basra ngày 13/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, ông Abadi khẳng định IS sẽ phải trả giá cho vụ tấn công được cho là sử dụng khí mù tạt làm 1 bé gái 3 tuổi thiệt mạng này.

Các quan chức an ninh Iraq cho biết vụ tấn công mới nhất xảy ra tại thị trấn Taza vào sáng 12/3. Chính thị trấn này cũng đã phải hứng chịu một loạt các rốckét có chứa chất hóa học 3 ngày trước đó.

Ông Adel Hussein, một quan chức địa phương ở Taza, nói rằng phụ nữ và trẻ em trong thị trấn đang rất sợ hãi và họ kêu gọi chính phủ cứu giúp. Theo lời ông Hussein, một nhóm pháp y của Mỹ và Đức đã tới khu vực để xét nghiệm sự hiện diện của các tác nhân hóa học.

Trong khi đó, ông Helmi Hamdi, một y tá tại bệnh viện Taza, nói rằng những người bị thương bị các vết bỏng, mất nước và khó thở. Trong số những người bị thương, có 8 nạn nhân đã phải chuyển lên tuyến trên ở Baghdad để điều trị.

Các quan chức của Mỹ cho biết các chất hóa học được tổ chức IS sử dụng cho đến nay bao gồm các chất clo và lưu huỳnh mù tạt ở cấp độ thấp. Các chuyên gia tình báo vẫn đang phân tích các mẫu phẩm, tuy nhiên giới chức địa phương cho rằng khí mù tạt đã được sử dụng trong vụ tấn công Taza, nằm phía Nam thành phố Kirku và cách thủ đô Baghdad khoảng 220 km về phía Nam.

TTXVN/Tin Tức (Theo AFP)
Danh sách IS bị rò rỉ có tên 3 kẻ tấn công Paris
Danh sách IS bị rò rỉ có tên 3 kẻ tấn công Paris

Trong một tài liệu mật của tổ chức Nhà nước Hồi giáo bị rò rỉ có tên 3 đối tượng thánh chiến tấn công khủng bố hồi tháng 11/2015 nhằm vào nhà hát Bataclan ở Paris.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN