Thủ tướng Iraq ra lệnh trục xuất Đại sứ Thụy Điển

Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani ngày 20/7 đã ra lệnh trục xuất đại sứ Thụy Điển, đồng thời rút Đại biện lâm thời nước này khỏi quốc gia Bắc Âu sau khi xảy ra vụ một người đàn ông xúc phạm một bản sao Kinh Qur'an ở Stockholm.

Chú thích ảnh
Người biểu tình trèo qua hàng rào bên ngoài Đại sứ quán Thụy Điển tại thủ đô Baghdad, Iraq, ngày 20/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Căng thẳng ngoại giao giữa hai nước nổ ra chỉ vài giờ sau khi những người biểu tình Iraq tức giận đã xông vào Đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad để phản đối hành động phỉ báng Kinh Qur'an.

Sau khi vụ việc xảy ra, Thủ tướng Shia al-Sudani đã triệu tập một cuộc họp với các quan chức an ninh và cho biết trong một tuyên bố sau đó rằng chính quyền Iraq sẽ truy tố những người chịu trách nhiệm về vụ đốt phá cũng như sẽ điều tra "các quan chức an ninh cẩu thả".

Tuy nhiên, thông báo cũng nhấn mạnh, Thủ tướng Shia al-Sudani đã thông báo cho người đồng cấp Thụy Điển rằng Iraq sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao nếu việc đốt Kinh Qur'an tiếp tục.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iraq ngay lập tức đã bày tỏ lên án hành động trên của những người biểu tình, đồng thời cho biết đã triển khai lực lượng an ninh để ổn định tình hình, cũng như nhanh chóng làm rõ vụ việc, xác định các đối tượng có hành vi quá khích và buộc những người này chịu trách nhiệm pháp lý.

Phản ứng trước vụ bạo loạn trên, Đại sứ quán Thụy Điển cũng thông báo tạm thời đóng cửa để bảo đảm an ninh. Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Tobias Billström lên án các cuộc tấn công là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" và cho biết Bộ Ngoại giao nước này sẽ triệu tập Đại biện lâm thời của Iraq tại Stockholm. Phía Thụy Điển cũng chỉ trích chính quyền Iraq vì "thất bại nghiêm trọng" trong trách nhiệm bảo vệ Đại sứ quán và các nhân viên ngoại giao.

Trước đó, rạng sáng 20/7, hàng trăm người biểu tình tại Iraq đã xông vào Đại sứ quán Thụy Điển tại thủ đô Baghdad, có những hành động quá khích và phóng hỏa cơ quan này để bày tỏ phản đối.

Theo nội dung trên Telegram do một nhóm ủng hộ Giáo sĩ dòng Shiite Moqtada Sadr đăng tải, cuộc biểu tình mới nhất này tại Baghdad được thực hiện sau lời kêu gọi vào tháng trước của Giáo sĩ Sadr, nhằm phản đối việc đốt Kinh Qur'an được cho là sẽ diễn ra vào ngày 20/7 tại Thụy Điển.

Các video được lan truyền trên Telegram cho thấy nhiều người đã tụ tập bên ngoài Đại sứ quán Thụy Điển tại Baghdad vào khoảng 1h sáng, hô khẩu hiệu ủng hộ Giáo sĩ Sadr và sau đó đã xông vào đại sứ quán. Một số video khác cho thấy khói bốc lên từ khuôn viên đại sứ quán, song các hãng tin chưa chứng thực được độ tin cậy của những video này.

Những động thái này diễn ra sau khi một nhóm người biểu tình ở Thụy Điển đã có hành động đá vào cuốn sách mà họ gọi là kinh Koran. Ban đầu, những người này còn định đốt quyển sách nhưng đã đổi ý vào phút cuối. Vụ việc này, cùng với vụ một người tỵ nạn Iraq đốt bản sao kinh Qur'an ngay trước đền thờ Hồi giáo lớn nhất ở Stockholm trong ngày đầu tiên của lễ Eid al-Adha hôm 28/6, đã khiến nhiều chính phủ và người dân các nước theo đạo Hồi tức giận.

Trước đó, hôm 19/7, hãng thông tấn Thụy Điển TT đưa tin cảnh sát Thụy Điển đã cho phép một buổi tụ tập công khai bên ngoài Đại sứ quán Iraq tại Stockholm vào ngày 20/7. TT cho biết hai trong số những người tham gia sẽ có hành động đốt Kinh Qur'an và cờ Iraq, trong đó một người được cho là Salwan Momika - đối tượng đã thực hiện vụ đốt kinh hôm 28/6.

Hoài Nam/Báo Tin tức (Theo AP)
Hàng trăm người biểu tình tấn công Đại sứ quán Thụy Điển tại Iraq
Hàng trăm người biểu tình tấn công Đại sứ quán Thụy Điển tại Iraq

Rạng sáng 20/7, hàng trăm người biểu tình tại Iraq đã xông vào Đại sứ quán Thụy Điển tại thủ đô Baghdad, có những hành động quá khích và phóng hỏa cơ quan này để bày tỏ phản đối trước khả năng một vụ đốt kinh khác sẽ xảy ra tại Thụy Điển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN