Thủ tướng Campuchia ấn định thời gian tổng tuyển cử

Theo quyết định do Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen ký ngày 28/7 và được truyền thông công bố vào ngày 29/7, Thủ tướng Hun Sen đã ấn định thời gian diễn ra cuộc tổng tuyển cử lần thứ 6 của nước này là ngày 29/7/2018.

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen (giữa) tại cuộc vận động tranh cử ở Phnom Penh ngày 2/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Nói về quyết định ấn định thời gian tiến hành cuộc tổng tuyển cử, Thủ tướng Hun Sen nêu rõ: "Bộ trưởng phụ trách Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính, tất cả các Bộ trưởng, và những người đứng đầu các cơ quan hữu quan cần phải thi hành quyết định này một cách hiệu quả cao kể từ ngày ký".

Cứ 5 năm một lần, Campuchia lại tổ chức tổng tuyển cử. Trong cuộc tổng tuyển cử gần đây nhất vào ngày 28/7/2013, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen đã giành được 68 ghế trong Quốc hội so với 55 ghế của đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đối lập trong tổng số 123 ghế của cơ quan lập pháp này.

TTXVN/Tin Tức
Khánh thành Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Battambang
Khánh thành Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Battambang

Sáng 27/7, Lễ khánh thành Tượng đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại tỉnh Battambang, đã được Mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc Campuchia (MTĐKPTTQCPC) và chính quyền tỉnh long trọng tổ chức tại thị xã Battambang, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 300 km về phía Tây Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN