Thủ tướng Bỉ: Vị thế ứng cử viên EU của Ukraine mang tính 'biểu tượng'

Thủ tướng Bỉ, Alexander De Croo cảnh báo việc trao vị thế ứng cử viên EU cho Ukraine chỉ là 'biểu tượng”.

Chú thích ảnh
Cờ Ukraine bay bên cạnh cờ EU ở Kiev, ngày 22/6/2022. Ảnh: Getty Images

Ngày 23/6, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo cho biết việc trao cho Ukraine tư cách ứng cử viên EU là một “thông điệp mang tính biểu tượng” quan trọng nhằm hỗ trợ Kiev trong bối cảnh xung đột với Nga đang diễn ra. Tuy nhiên, việc gia nhập thực tế của nước này vào khối sẽ mất “nhiều năm” cùng “rất nhiều cải cách”.

Theo đài RT, phát biểu trước hội nghị thượng đỉnh khối, ông De Croo nhắc lại sự ủng hộ của Bỉ đối với nguyện vọng trở thành thành viên EU của Kiev. “Người Ukraine đang đấu tranh cho các giá trị của chúng ta, cho các giá trị dân chủ, an ninh và hòa bình của chúng ta. Đưa ra một tín hiệu cho người dân Ukraine với tư cách ứng cử viên là một thông điệp mang tính biểu tượng rất quan trọng”, ông De Croo nói.

Tuy nhiên, quá trình gia nhập thực tế vào liên minh sẽ là một con đường gập ghềnh khi Ukraine phải giải quyết nhiều vấn đề để đáp ứng các tiêu chuẩn của EU - Thủ tướng Bỉ cảnh báo. 

“Điều này không có nghĩa là Ukraine sẽ sớm là một phần của Liên minh châu Âu. Đó là một quá trình kéo dài nhiều năm với rất nhiều cải cách sẽ rất khó khăn và đối với chúng tôi, điều rất quan trọng là phải đưa ra một tín hiệu biểu tượng mạnh mẽ”, ông De Croo giải thích.

Trang Al Jazeera cho biết, tối 23/6, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel xác nhận các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí cấp “quy chế ứng cử viên” gia nhập EU cho Ukraine và Moldova. 

Trên trang Twitter cá nhân, ông Michel thông báo: “EUCO (Hội đồng châu Âu) vừa ra quyết định cấp quy chế ứng cử viên gia nhập EU cho Ukraine và Moldova. Một thời khắc lịch sử. Ngày hôm nay đánh dấu một bước tiến quan trọng trên lộ trình hướng tới EU của các bạn. Chúc mừng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Moldova Maia Sandu, cũng như nhân dân Ukraine và Moldova. Tương lai của chúng ta là cùng nhau”.

Hội đồng châu Âu sẽ thực hiện các bước tiếp theo sau khi các nước ứng cử viên đáp ứng những điều kiện do Ủy ban châu Âu đưa ra. Theo ông Michel, Hội đồng châu Âu cũng tái khẳng định sẵn sàng cấp quy chế ứng cử viên cho Gruzia khi những vấn đề còn tồn tại được giải quyết.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày đã hoan nghênh quyết định của EU về việc nhất trí chấp thuận cấp quy chế ứng cử viên cho nước này, gọi đây là “một thời khắc độc nhất và mang tính lịch sử” trong mối quan hệ giữa Kiev và liên minh gồm 27 quốc gia thành viên. Trên trang Twitter cá nhân, ông Zelensky chia sẻ: “Tương lai của Ukraine là nằm trong EU”.

Trước đó cùng ngày, Nghị viện châu Âu đã ủng hộ áp đảo đề xuất cấp tư cách ứng viên EU cho Ukraine, Moldova và Gruzia. Chủ tịch Ủy ban EU, Ursula von der Leyen, đã chúc mừng ba nước về quyết định của Liên minh. Tuy nhiên, bà cảnh báo rằng cả ba đều “có việc phải làm trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo của quy trình”.

Gia nhập EU đã là một chủ đề thảo luận hàng đầu đối với các chính trị gia Ukraine thân phương Tây trong nhiều thập kỷ qua, tuy nhiên các quốc gia thành viên của khối vẫn chưa phát đi tín hiệu rằng Kiev đã sẵn sàng trở thành một ứng cử viên. Động lực gia nhập khối của Ukraine chỉ được hồi sinh trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra với Nga, nổ ra vào cuối tháng 2.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo RT)
Người dân Ukraine bình thản đi ngắm cảnh bất chấp mối nguy hiểm bom đạn
Người dân Ukraine bình thản đi ngắm cảnh bất chấp mối nguy hiểm bom đạn

Một số người dân Ukraine vẫn dạo mát và đạp xe cách chiến tuyến của Nga chỉ khoảng 10 km.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN