Thủ tướng Anh: Vụ đâm xe là tấn công khủng bố

Ngày 19/6, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết cảnh sát nước này xác nhận vụ đâm xe gần một đền thờ Hồi giáo ở phía Bắc thủ đô London có thể bị coi là một vụ tấn công khủng bố. Cùng ngày, bà May sẽ chủ trì cuộc họp khẩn cấp về vụ việc này.

Lực lượng cứu hộ và cảnh sát được triển khai tại hiện trường vụ đâm xe. Ảnh: Daily Star

Cảnh sát thành phố London cho biết, một trường hợp đã thiệt mạng tại hiện trường vụ đâm xe nói trên. Trong khi trước đó có tin 10 người đã bị thương trong vụ việc này.
 
Phản ứng trước sự kiện này, Hội đồng Hồi giáo tại Anh cho rằng vụ đâm xe nói trên thể hiện tư tưởng chống Hồi giáo một cách bạo lực.

TTXVN/Tin Tức
Tấn công bằng dao ngay sau vụ lao xe tải gần đền thờ ở Anh
Tấn công bằng dao ngay sau vụ lao xe tải gần đền thờ ở Anh

Một người đàn ông cầm dao đã nhảy ra khỏi chiếc xe tải màu trắng, sau đó tấn công ít nhất 1 người, gần đền thờ FinsburyPark, phía Bắc thủ đô London - nơi trước đó vừa xảy ra vụ lao xe vào nhóm tín đồ Hồi giáo, khiến ít nhất 3 người bị thương nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN