Thủ tướng Anh 'hâm nóng' chiến dịch vận động tranh cử với tuyên bố về Brexit

Thủ tướng Anh Theresa May đã quyết định "hâm nóng" chiến dịch vận động tranh cử của đảng Bảo thủ bằng tuyên bố về Brexit - tức việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng Anh Theresa May trong cuộc vận động tranh cử ở Wrexham ngày 22/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bài phát biểu ngày 1/6 trước các cử tri tại Teeside, Thủ tướng May đã trình bày quan điểm lạc quan về quyết định Brexit. Bà nhấn mạnh rằng rời EU và có được một Brexit êm đẹp, Anh có thể trở thành một “quốc gia thương mại toàn cầu lớn”, mạnh hơn, công bằng và thịnh vượng hơn, một nước Anh tự tin, thống nhất và an ninh hơn. 

Giới quan sát cho rằng việc Thủ tướng May đặt trọng tâm vào vấn đề Brexit trong bài phát biểu vận động tranh cử tại Tesside là một nước cờ có tính toán trong bối cảnh những người ủng hộ Công đảng vẫn đang chia rẽ sâu sắc về Brexit. 

Bài phát biểu của bà May nhằm ngăn sự ủng hộ đang gia tăng đối với Công đảng, đồng thời xoa dịu những lo ngại về chiến dịch tranh cử của đảng Bảo thủ, sau khi một nghiên cứu của YouGov ngày 31/5 dự báo đảng Bảo thủ có thể mất 20 ghế, trong khi số ghế của Công đảng có thể tăng thêm 30 ghế trong cuộc tổng tuyển cử cử ngày 8/6 tới. 

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất của hãng tin Bloomberg, 6 công ty thăm dò dư luận uy tín nhất "xứ sở sương mù” dự đoán đảng Bảo thủ của bà May sẽ giành chiến thắng, trong đó 5 công ty dự đoán đảng này sẽ thắng cách biệt ít nhất 40 ghế so với với Công đảng.

TTXVN/Tin Tức
Bầu cử Anh: Công đảng tiếp tục rút ngắn khoảng cách so với đảng Bảo thủ
Bầu cử Anh: Công đảng tiếp tục rút ngắn khoảng cách so với đảng Bảo thủ

Một tuần trước cuộc tổng tuyển cử tại Anh, thăm dò dư luận cho thấy tỉ lệ dẫn trước của đảng Bảo thủ cầm quyền so với Công đảng đối lập lại sụt giảm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN