Thủ tướng Anh bắt đầu chuyến thăm Mỹ

Ngày 6/6, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã lên đường tới Washington, bắt đầu chuyến thăm Mỹ kéo dài 2 ngày nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước cũng như thảo luận các vấn đề cùng quan tâm.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Rishi Sunak phát biểu trước Quốc hội tại London ngày 23/3/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Sunak sẽ hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Joe Biden vào ngày 8/6 theo giờ địa phương. Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Biden, Thủ tướng Sunak sẽ gặp các nghị sĩ cũng như lãnh đạo các doanh nghiệp Mỹ.

Theo thông báo của chính phủ Anh, Thủ tướng Sunak sẽ ủng hộ việc làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế giữa London và Washington, trong bối cảnh thị trường và nguồn cung toàn cầu đang đối mặt với nhiều nguy cơ.

Trên đường tới Washington, Thủ tướng Sunak cũng đã công bố khoản đầu tư tích lũy của Mỹ vào Anh trị giá hơn 14 tỷ bảng Anh (17 tỷ USD). Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh liên minh quân sự Mỹ - Anh là trung tâm của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Theo nhà lãnh đạo Anh, bằng cách kết hợp các nguồn lực kinh tế rộng lớn và chuyên môn, hai nước sẽ phát triển kinh tế, tạo ra việc làm và đảm bảo an toàn lâu dài cho người dân trong tương lai.

Phương Thịnh (TTXVN)
Thủ tướng Anh chào đón Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Belfast, Bắc Ireland 
Thủ tướng Anh chào đón Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Belfast, Bắc Ireland 

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, tối 11/4 (giờ địa phương), Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã đích thân đến sân bay để chào đón Tổng thống Mỹ Joe Biden khi chiếc Không lực Một hạ cánh xuống Belfast, thủ phủ của vùng lãnh thổ Bắc Ireland trong chuyến thăm kỷ niệm 25 năm ngày ký thỏa thuận "Ngày thứ Sáu tốt lành". Trước đó, Tổng thống Mỹ khẳng định chuyến thăm này nhằm mục đích duy trì hòa bình và thúc đẩy những lợi ích của thỏa thuận thương mại hậu Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu-EU).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN