Thủ tướng Ấn Độ từ chức

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh ngày 17/5 đã từ chức, một ngày sau khi Đảng Quốc đại cầm quyền đánh mất nhiều ghế vào tay Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP), đảng đối lập chính, trong cuộc tổng tuyển cử.

Thủ tướng Manmohan Singh.


Vài phút sau khi chủ trì phiên họp nội các cuối cùng của mình, ông Singh đã đệ đơn từ chức cùng với tất cả các bộ trưởng lên Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee. Nhiều khả năng ông Singh sẽ vẫn ở lại nhiệm sở trên cương vị thủ tướng tạm quyền cho đến khi ứng cử viên Narendra Modi của BJP tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo tiếp theo của chính phủ Ấn Độ trong tuần tới.

Trước đó cùng ngày, vị thủ tướng 81 tuổi đã có bài phát biểu cuối cùng tới quốc dân trước khi rời nhiệm sở. Ông hối thúc người dân “tôn trọng quyết định mà các bạn đã đưa ra” và hy vọng chính phủ mới sẽ đạt được thành công.


T.N



Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN