Thủ tướng Ai Cập được quyền cho quân đội bắt dân thường

Ngày 28/7, Tổng thống lâm thời của Ai Cập Adly Mansour đã trao cho Thủ tướng Hazem al-Beblawi quyền cho phép quân đội nước này tiến hành bắt giữ dân thường sau khi xảy ra tình trạng bạo lực hồi cuối tuần qua giữa lực lượng an ninh với những người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohammed Morsi.

Những người ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo và Tổng thống bị lật đổ của Ai Cập chặn đứng giao thông trên một cây cầu ngày 16/7 tại thủ đô Cairo. Ảnh: Internet


Sắc lệnh này của Tổng thống Mansour đã ban bố trên công báo của Chính phủ Ai Cập. Theo các quan chức chính phủ, quyết định trên có thể là sự mở đầu cho cho một cuộc trấn áp quy mô lớn nhằm vào những người ủng hộ ông Morsi hay các phiến quân đang tăng cường tấn công nhằm vào lực lượng an ninh của Ai Cập trên Bán đảo Sinai.

Trong một diễn biến khác, báo điện tử "Egypt Independent" dẫn nguồn tin Palestine cho biết Tổng thống Palestine ông Mahmoud Abbas dẫn đầu một phái đoàn cấp cao tới Ai Cập vào tối 28/7 trong một chuyến thăm chính thức ngắn ngày.

Dự kiến, Tổng thống Abbas sẽ gặp Tổng thống lâm thời Ai Cập Adly Mansour và các quan chức cấp cao nước này để khẳng định lập trường của Palestine sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của Ai Cập. Đây là lần đầu tiên ông Abbas đến Cairo kể từ khi quân đội lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi. Trước đó vài ngày, Tổng thống Abbas cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống lâm thời Mansour.

Cùng ngày, một phái đoàn Palestine gồm các đại diện trí thức, học giả tôn giáo, chính quyền và phong trào thanh niên đã trao cho Đại sứ Ai Cập Yasser Osman một bản tuyên bố ủng hộ của người dân Palestine. Tuyên bố có chữ ký của hơn 550 người Palestine ca ngợi "lập trường của đa số người dân Ai Cập", thể hiện tinh thần đoàn kết với nhân dân Ai Cập và cuộc cách mạng của họ".



T.N (Theo AP)
Hệ quả khó lường khi Mỹ 'làm ngơ' với diễn biến Ai Cập
Hệ quả khó lường khi Mỹ 'làm ngơ' với diễn biến Ai Cập

Chính quyền Obama đã "lách luật" khi không xác định việc quân đội phế truất Tổng thống Morsi có phải là một cuộc "đảo chính" hay không. Điều này đã tạo ra một lỗ hổng lớn trong việc củng cố các nguyên tắc cai trị, điều hành và các tuyên bố về quyền con người trên khắp thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN