Thu nhập của IS sụt giảm 30%

Kể từ 2015, Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị "bốc hơi" đến 30% thu nhập do mất lãnh thổ và thiệt hại tại các cơ sở khai thác dầu mỏ.

Do vậy nhóm khủng bố này buộc phải ban hành hàng loạt chính sách thuế khắt khe mới, theo đó, ngay cả việc người dân (sống trong vùng lãnh thổ bị IS kiểm soát) sửa chữa chảo vệ tinh để xem tivi cũng sẽ bị đánh thuế.

Phiến quân IS trên một đường phố ở Baiji, tỉnh Salaheddin, Iraq ngày 17/6/2014. Ảnh: AFP-TTXVN

Nhà phân tích cấp cao Ludovico Carlino làm việc tại IHS - đơn vị chuyên nghiên cứu về các vùng bị IS chiếm đóng- vào ngày 18/4 đã tiết lộ về thay đổi trên.

Theo đánh giá của các chuyên gia, sự thâm hụt thu nhập của IS phần lớn liên quan tới dầu mỏ. IHS đưa ra dữ liệu thống kê cho thấy sản lượng dầu tại các khu vực vẫn bị IS chiếm đóng đã giảm từ 33.000 thùng/ngày xuống còn 21.000 thùng/ngày. Việc giảm sản lượng này bắt nguồn từ các cuộc không kích dồn dập do Nga và Mỹ tiến hành trong thời gian qua.

Tuy nhiên IHS cũng cảnh báo rằng sự sụt giảm chỉ mang tính tạm thời bởi phiến quân IS vẫn đang tiến hành tái thiết lại các cơ sở hạ tầng khai thác dầu một cách khẩn trương.

Ông Carlino nói: “Đến giữa năm 2015, tổng tiền lãi mà IS thu về hàng tháng là khoảng 80 triệu USD. Nhưng vào tháng 3/2016 thì số tiền mà IS thu về được đã giảm chỉ còn 56 triệu USD/tháng”.

Bản báo cáo của IHS chỉ rõ rằng 50% tiền lợi nhuận IS thu được là từ đánh thuế và việc tịch thu tài sản của dân thường còn 43% bắt nguồn từ dầu mỏ. Phần còn lại là tiền buôn bán thuốc phiện, bán điện và tiền tài trợ.

IHS cũng nhấn mạnh rằng trong vòng 15 tháng qua IS đã để tuột khỏi tay 22% diện tích lãnh thổ chiếm đóng và hiện tổ chức khủng bố này đang quản lý 6 triệu người thay vì 9 triệu người như thống kê từ đầu năm 2015. Chính vì vậy lượng tiền thuế IS thu về ngày càng eo hẹp.

IS đã tăng tiền thuế đối với các dịch vụ cơ bản và nảy ra nhiều ý tưởng để tận thu tiền từ người dân. Việc đánh thuế thậm chí nhắm đến lệ phí qua cầu từ tài xế xe tải, và “tiền lối ra” đối với bất cứ người dân nào muốn rời thành phố của chúng. Không những vậy, nếu người dân không trả lời đúng câu hỏi liên quan tới kinh Koran thì sẽ phải nộp tiền để thay cho các hình phạt khác.

Nhà phân tích Carlino nhận định rằng IS vẫn là một lực lượng có sức mạnh lớn trong khu vực nhưng giảm thu nhập có thể khiến tổ chức khủng bố này gặp nhiều khó khăn trong việc vận hành về dài hạn.

Hà Linh (Theo AFP)
Tây Ban Nha bắt giữ cặp đôi có liên hệ với IS
Tây Ban Nha bắt giữ cặp đôi có liên hệ với IS

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha thông báo cảnh sát ngày 16/4 đã bắt giữ một người đàn ông Maroc và một phụ nữ Tây Ban Nha có liên hệ với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại cảng Algeciras, miền Nam Tây Ban Nha. Cặp đôi này đang tìm cách tới Maroc cùng con trai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN