Thủ lĩnh tình báo của al - Shabaab tại Somalia bị tiêu diệt

Ngày 30/12, Cơ quan An ninh và Tình báo quốc gia Somalia (NISA) xác nhận Tahlil hay còn gọi là Abdishakur, chỉ huy tình báo của nhóm phiến quân Hồi giáo al - Shabaab, đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Mỹ.


Theo NISA, Abdishakur bị tiêu diệt trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ vào khoảng 20h (giờ địa phương) ngày 29/12 gần thị trấn Saakow thuộc khu vực Juba, miền Trung Somalia. Ngoài ra, 2 tay súng, được cho là vệ sĩ của Abdishakur cũng bị tiêu diệt trong cuộc không kích này.


Phiến quân Hồi giáo Al Shabaab tại căn cứ ở Mogadishu. Ảnh: THX-TTXVN


Cùng ngày, Lầu Năm Góc đã xác nhận cuộc không kích là nhằm vào một nhân vật cấp cao của al - Shabaab tại Somalia nhưng không cho biết danh tính. Cuộc không kích trên diễn ra sau khi trùm tình báo của al - Shabaab, Zakariya Ismail Ahmed Hersi, ra đầu hàng lực lượng chính phủ Somalia và Liên minh châu Phi (AU). Mỹ từng treo thưởng 3 triệu USD cho việc cung cấp thông tin giúp bắt giữ trùm tình báo phiến quân này. Hiện Hersi NISA đang giam giữ Hersi và cơ quan này đã bác bỏ việc giao nộp đối tượng này cho Kenya.


Phiến quân al - Shebaab được cho là có quan hệ với mạng lưới khủng bố Al - Qaeda, thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các khu vực chủ chốt của chính phủ hoặc lực lượng an ninh Somalia. Mặc dù gần đây đã có dấu hiệu suy yếu và phải rút khỏi một số thành phố nhưng lực lượng này vẫn là một mối đe dọa đối với Somali nói riêng và khu vực Đông Phi nói chung.


PV

Pakistan không kích tiêu diệt hàng chục phiến quân
Pakistan không kích tiêu diệt hàng chục phiến quân

Quân đội Pakistan ngày 26/12 đã tiêu diệt ít nhất 39 tay súng trong một cuộc không kích tại vùng Datta Khel thuộc Bắc Waziristan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN