Thủ lĩnh IS al-Baghdadi có thể đã trúng thương

Thủ lĩnh nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi được cho là đã bị thương trong một cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu tại khu vực gần biên giới Syria - Iraq.

Tên Abu Bakr al-Baghdadi.

Ngày 10/6, kênh truyền hình Al Sumariya dẫn các nguồn tin tại tỉnh Nineveh của Iraq cho biết Baghdadi và các chỉ huy khác của IS đã bị thương hôm 9/6 trong một cuộc không kích của liên quân nhằm vào những nơi ẩn náu của nhóm này ở gần biên giới Syria.

Trong khi đó, liên quân do Mỹ đứng đầu chiến đấu chống IS tuyên bố họ chưa thể xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết đang chờ những bằng chứng cụ thể có sức thuyết phục hơn.

IS từng chiếm giữ nhiều khu vực tại Iraq và Syria. Tuy nhiên, kể từ khi Nga mở chiến dịch không kích chống IS tại Syria, cùng với đó là các chiến dịch của liên quân do Mỹ đứng đầu, IS đã thất thủ và rút khỏi nhiều thành phố lớn tại Syria.

TTXVN/Tin Tức
Thành trì IS bị tấn công, giao tranh ác liệt
Thành trì IS bị tấn công, giao tranh ác liệt

Các cuộc giao tranh ác liệt đã nổ ra trong ngày 9/6 khi các lực lượng của chính phủ đoàn kết dân tộc Libya tiến vào trung tâm thành phố Sirte nhằm giành lại quyền kiểm soát thành trì này từ tay tổ chức "Nhà nước Hồi giáo (IS)" tự xưng và buộc các phần tử thánh chiến IS phải dần rút lui.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN