Thủ lĩnh đối lập Campuchia về nước từ châu Âu

Sáng 19/7, ông Sam Rainsy, Chủ tịch đảng đối lập CNRP ở Campuchia về nước sau hơn một tháng ở châu Âu đã tuyên bố ông tin tưởng “sẽ sớm có giải pháp chính trị, chấm dứt tình hình bế tắc ở Campuchia kể từ cuộc bầu cử quốc hội ngày 28/7/2013 đến nay”.    

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ông Sam Rainsy về nước trong bối cảnh cơ quan chức năng Campuchia mấy ngày qua đã bắt giữ khoảng 10 nghị sĩ và quan chức cấp cao của CNRP về tội kích động, gây biểu tình bạo loạn ở Quảng trường Dân chủ ngày 15/7. Cuộc biểu tình do CNRP dẫn đầu đòi dỡ bỏ hàng rào xung quanh Quảng trường Dân chủ đã dẫn tới xô xát với lực lượng an ninh, làm bị thương 10 người biểu tình và 38 cảnh sát.     

Chủ tịch CNRP Sam Rainsy (giữa). Ảnh: THX/TTXVN


Phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ tụ tập trên đường phố trước sân bay, ông Sam Rainsy kêu gọi nhà chức trách "thả vô điều kiện" các nghị sĩ đối lập và thành viên đảng CNRP bị bắt giữ những ngày qua, đồng thời nhanh chóng mở lại Quảng trường Dân chủ.     

Hàng trăm cảnh sát và quân cảnh đã được bố trí dọc các đoạn đường đoàn của ông Sam Rainsy đi qua để giữ gìn trật tự nên không xảy ra sự cố nào. Trên đường hướng về trụ sở của CNRP, ông Sam Rainsy nói trước đám đông những người ủng hộ rằng ông “không muốn gia tăng căng thẳng, mà muốn đàm phán cấp cao giữa hai đảng CNRP và đảng cầm quyền CPP được tiến hành ngay vào đầu tuần tới" để chấm dứt bế tắc chính trị trước thời điểm đánh dấu một năm ngày bầu cử.     


Trong cuộc bầu cử năm ngoái, đảng CPP giành được 68/123 ghế Quốc hội, 55 ghế còn lại thuộc về CNRP. Tuy nhiên, CNRP đã tẩy chay Quốc hội với lý do có gian lận nghiêm trọng trong bầu cử, đồng thời đòi điều tra và bầu cử lại. Hai bên đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán, kể cả ở cấp cao giữa Thủ tướng Hun Sen và ông Sam Rainsy, nhưng đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận.


TTXVN/Tin tức

Campuchia có thể xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới
Campuchia có thể xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới

Năm 2010, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đặt ra mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo/năm - một nhiệm vụ nhằm đưa Campuchia đứng vào hàng ngũ những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN