Thủ lĩnh cấp cao của al-Shabab bị tiêu diệt

Ngày 28/10, thành viên của nhóm Hồi giáo cực đoan al-Shabab và một quan chức tình báo Chính phủ Somalia cho biết ít nhất 2 thủ lĩnh cấp cao của al-Shabab đã bị tiêu diệt trong vụ không kích của máy bay không người lái.

Máy bay không người lái MQ-1 Predator của Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo nguồn tin trên, hai tên này bị tiêu diệt khi đang lái xe tại thị trấn Jilib, một thành trì của nhóm vũ trang có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda ở phía Nam Somalia và xác đã được các chiến binh của al-Shabab thu nhặt sau đó.

Abu Mohamed, thành viên của al-Shabab cho biết một trong hai kẻ bị giết là Anta, chuyên gia chất nổ hàng đầu của nhóm Hồi giáo này. Thủ lĩnh cấp cao của al-Shabab bị tiêu diệt trong vụ không kích được cho là kẻ chủ mưu của “các vụ tấn công liều chết”.

Quân đội Mỹ đã tiến hành một loạt vụ tấn công nhằm vào các thủ lĩnh của al-Shabab tại Somalia. Đầu tháng này, lính đặc nhiệm Mỹ đã đột kích vào biệt thự của một thủ lĩnh al-Shabab tại thị trấn Barawe, miền Nam Somalia, nhưng không tiêu diệt hoặc bắt giữ được chỉ huy của nhóm phiến quân này.


TN(Theo AP)
Mối đe dọa từ máy bay không người lái
Mối đe dọa từ máy bay không người lái

Mỹ và các đồng minh của họ đang đi tiên phong trong việc sử dụng máy bay không người lái vũ trang. Nhưng các quốc gia khác, bao gồm cả các đối thủ chiến lược của Mỹ cũng đang đuổi kịp họ. Máy bay không người lái đang trở thành một mối đe dọa trên toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN