Thủ đô Nigeria lại rung chuyển vì bom

Cơ quan xử lý khẩn cấp quốc gia Nigeria (NEMA) cho biết, tối 1/5, thủ đô Abuja của nước này đã một lần nữa bị đánh bom, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng.


Theo người phát ngôn cơ quan trên, một chiếc ô tô chất đầy thuốc nổ đã được cho nổ tung vào lúc 20 giờ (theo giờ địa phương) ở khu vực bến xe buýt Nyanya thuộc ngoại ô Abuja. Đây cũng là địa điểm xảy ra vụ đánh bom kinh hoàng hôm 14/4, khiến ít nhất 75 người thiệt mạng và 124 người bị thương. Đội cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường, song trời tối đã cản trở công tác giải cứu người bị thương. Bên cạnh đó, bến xe Nyanya đã bị phong tỏa hoàn toàn sau vụ việc, dẫn tới ách tắc giao thông nghiêm trọng.


Thủ đô Nigeria lại rung chuyển vì bom.


Hiện chưa có lực lượng nào thừa nhận thực hiện vụ đánh bom xe trên, nhưng mọi nghi ngờ đã dồn vào nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram, thủ phạm vụ đánh bom hôm 14/4. Từ đầu năm tới nay, hơn 1.500 người đã thiệt mạng trong các chiến dịch bạo lực nhằm vào miền Đông Bắc Nigeria của nhóm này. 


Không chỉ đứng sau hàng loạt các vụ tấn công đẫm máu, Boko Haram ngày 15/4 vừa qua còn bắt cóc hơn 100 nữ sinh của Trường Trung học thị trấn Chibok, thuộc bang Borno. Ngày 1/5, hàng trăm phụ huynh của các nạn nhân đã biểu tình ở bên ngoài nhà riêng của một quan chức thị trấn Chibok, kêu gọi Liên hợp quốc vào cuộc để giải cứu con em họ.


TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN