Thủ đô CHDC Congo tê liệt vì xung đột

Giao thông tại thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo ngày 30/12 đã hoàn toàn tê liệt sau khi xảy ra một loạt vụ tấn công vào đài truyền hình, sân bay và doanh trại quân đội.

Nhân viên an ninh Congo triển khai gần trụ sở truyền hình ở thủ đô Kinshaha ngày 30/12. Ảnh: Reuters


Cảnh sát cho biết các tay súng lạ mặt sáng 30/12 đã tấn công và chiếm trụ sở của Đài truyền hình quốc gia Congo (TRNC) ở thủ đô Kinshasa, bắt giữ các phóng viên của đài truyền hình làm con tin.

Sĩ quan thông tin của cảnh sát Quốc gia CHDC Congo (PNC), đại tá Mwana Mputu xác nhận rằng các tay súng đã chiếm trụ sở TRNC và vẫn đang ở trong trường quay cùng nhiều con tin. Ông cho biết thêm lực lượng tiếp viện đã được triển khai quanh trụ sở của đài truyền hình và tòa nhà quốc hội gần đó. Hiện, mọi lối ra của đài truyền hình được lực lượng tiếp viện phong tỏa.

Chỉ vài phút sau khi xảy ra vụ tấn công trụ sở TRNC, người dân thủ đô Kinshasa cho biết họ còn nghe thấy tiếng nổ súng dữ dội tại sân bay quốc tế ở Ndjili và doanh trại quân đội Tshatshi. Người dân lo ngại không biết chuyện gì đang diễn ra trong khi hoạt động giao thông tại thủ đô Kinshasa hoàn toàn bị tê liệt.


TTXVN/Tin tức
Bạo lực đẫm máu tại Congo
Bạo lực đẫm máu tại Congo

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại CHDC Congo cho biết đã phát động tấn công vào quân nổi dậy, những kẻ đã sát hại ít nhất 42 dân thường tại ngôi làng Kamango.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN