Thủ đô Baghdad lại rung chuyển vì bom xe

Chỉ vài giờ sau vụ đánh bom xe bên ngoài một cửa hàng bán kem nổi tiếng, thủ đô Baghdad của Iraq lại tiếp tục rung chuyển trong vụ đánh bom xe xảy ra gần trụ sở một cơ quan chính phủ ở khu thương mại Karrada, khiến 7 người thiệt mạng và 38 người bị thương.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 20 người đã thiệt mạng và khoảng 80 người bị thương trong 2 vụ đánh bom xe đẫm máu tại trung tâm thủ đô Baghdad. Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã nhận tiến hành vụ đánh bom đầu tiên mà nhóm này cho là nhằm vào người Hồi giáo dòng Shiite.

Hiện trường vụ đánh bom liều chết tại Basra do Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng gây ra ngày 20/5. EPA/TTXVN

Trước đó, hồi tháng 7/2016, tại Karrada cũng đã xảy ra vụ đánh bom đẫm máu làm ít nhất 324 người thiệt mạng. Đây là vụ tấn công gây thương vong nhiều nhất tại Iraq kể từ năm 2003.

Hai vụ tấn công mới nói trên xảy ra chỉ vài ngày trước khi Iraq bước vào tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Tình trạng bạo lực thường gia tăng trong tháng lễ này tại Iraq.

Đây là các vụ đánh bom gây thương vong nhiều trong 10 ngày gần đây tại Baghdad. Trước đó, ngày 19/5, đã có ít nhất 11 người thiệt mạng, trong đó có 4 cảnh sát, và 20 người bị thương trong 2 vụ đánh bom xe xảy ra ở phía Tây Nam thủ đô.

Năm ngoái, thủ đô Baghdad của Iraq đã bị rung chuyển sau một vụ đánh bom bằng xe tải nhằm tại một quận bán lẻ nổi tiếng ở trung tâm thành phố, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Đây được cho là đẫm máu nhất kể từ khi Tổng thống Saddam Hussein bị lật đổ năm 2003. Khi đó, IS cũng đã nhận thực hiện vụ đánh bom.

TTXVN/Tin Tức
IS đánh bom ở Baghdad, 22 người thương vong
IS đánh bom ở Baghdad, 22 người thương vong

Các quan chức cảnh sát và y tế Iraq cho biết một vụ đánh bom xe xảy ra tối 29/5 bên ngoài một cửa hàng bán kem tại trung tâm thủ đô Baghdad của Iraq đã khiến 10 người thiệt mạng và 22 người khác bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN