Thông tin trái ngược về việc Nga cấp vũ khí cho Syria

Trong bài phỏng vấn đăng trên báo "Rossiyskaya Gazeta" của chính phủ Nga ngày 30/3, Tổng thống Syria Bashar al-Assad khẳng định rằng Moskva đang cung cấp các loại vũ khí cho Damascus theo các hợp đồng được hoàn thiện kể từ khi nổ ra cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này hồi năm 2011 cũng như theo các thỏa thuận trước đó.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad.


Ông Assad nêu rõ: "Có những hợp đồng đã được ký trước khi nổ ra cuộc khủng hoảng và đã được thực thi trong thời gian khủng hoảng. Hiện có những thỏa thuận khác về việc cung cấp vũ khí và hợp tác cũng được ký kết trong thời gian xảy ra khủng hoảng và hiện đang được thực thi… Các thỏa thuận này đã có một số thay đổi nhằm phù hợp với loại hình chiến đấu mà quân đội Syria áp dụng để chống khủng bố".

Tuy nhiên, ông không cho biết thông tin chi tiết về các loại vũ khí mà Nga cung cấp. Về phía Moskva, Bộ Quốc phòng Nga đã từ chối bình luận về thông tin trên.

Phát biểu trên của ông Assad rõ ràng mâu thuẫn với tuyên bố của Moskva cho rằng bất cứ hoạt động cung cấp vũ khí nào của Nga dành cho Syria đều đã được nhất trí từ trước khi cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này bùng phát.


TN (theo Reuters)
Tổng thống Syria: Mỹ tìm mọi cách làm suy yếu nước Nga
Tổng thống Syria: Mỹ tìm mọi cách làm suy yếu nước Nga

Phương Tây đang áp dụng chiến thuật đối với Syria y hệt như tại Ukraine; mục đích là nhằm làm suy yếu Nga qua việc xây dựng các nhà nước bù nhìn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN