Thông tin mới nhất về vụ phóng thích con tin nước ngoài tại Colombia

Ngày 23/6, nhóm Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) Colombia cho biết có “sai sót” trong thông báo về việc thả 2 phóng viên Hà Lan bị bắt giữ từ hôm 17/6 và khẳng định những người này hiện vẫn khỏe mạnh.

Các thành viên ELN tại Cali, Colombia ngày 16/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ, tuyên bố này được đưa ra chỉ ít giờ sau khi ELN cũng như Chính phủ Colombia cùng thông báo 2 công dân Hà Lan đã được thả tự do.

Trên tài khoản Twitter, ELN cho biết trưa cùng ngày đã nhận được thông báo về việc 2 người Hà Lan bị bắt đã được trả tự do, tuy nhiên thông tin này đã không thể được kiếm chứng.

ELN đã bắt giữ phóng viên Derk Johannes Bolt, 62 tuổi, và ông Eugenio Ernest Marie Follender, 58 tuổi, đều là công dân Hà Lan, do nghi ngờ mục đích công việc của những người này tại khu vực họ tạm trú.

Các nhà chức trách quốc gia châu Âu khẳng định 2 phóng viên này bị ELN bắt khi đang thực hiện một chương trình truyền hình thực tế để tìm mẹ đẻ của một cô gái Colombia được một gia đình người Hà Lan nhận làm con nuôi. Báo chí Colombia chỉ trích việc 2 phóng viên này tới vùng có xung đột vũ trang bởi cho rằng họ đã quá mạo hiểm đi vào khu vực này mà không thông báo trước với các nhà chức trách.

Sau khi ELN bắt giữ các phóng viên Hà Lan, chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos (Hoan Ma-nu-ên Xan-tốt) cảnh báo hành vi này sẽ ảnh hưởng tới tiến trình hòa đàm được khởi động hồi đầu tháng 2 vừa qua tại Ecuador, quốc gia hòa giải. Các hành vi bắt cóc con tin là một trong những chủ đề quan trọng trong đàm phán hòa bình, bởi chính phủ đã nhiều lần yêu cầu ELN chấm dứt bắt cóc con tin để có thể đối thoại tiến tới chấm dứt hơn 50 năm nội chiến. Về phần mình, ELN yêu cầu thực hiện ngừng bắn song phương để đối thoại.

Chính phủ Colombia và ELN, nhóm vũ trang lớn nhất hiện nay tại nước Nam Mỹ, khởi động hòa đàm tại Ecuador hồi tháng 2 vừa qua.

TTXVN/Tin Tức
IS kêu gọi sát hại lãnh đạo cơ quan chống khủng bố Malaysia
IS kêu gọi sát hại lãnh đạo cơ quan chống khủng bố Malaysia

Theo tờ New Straits Times, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã đưa vào tầm ngắm Lực lượng chống khủng bố trực thuộc Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, đặc biệt là người đứng đầu lực lượng này, ông Ayob Khan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN