Thông tin mới nhất về chuyến thăm Mỹ của Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc

Là quan chức đầu tiên công du Mỹ kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức, chuyến thăm của Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì hứa hẹn sẽ đặt quan hệ Mỹ - Trung vào một nền tảng mới.

Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì. Ảnh: AFP/TTXVN

Trạng mạng của báo "Bưu điện Hoa Nam" ngày 28/2 dẫn lời giới phân tích nhận định rằng chuyến thăm Mỹ của Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì và cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng sẽ giúp giới chức của hai nước đặt quan hệ Mỹ - Trung vào một nền tảng quan hệ chuyên nghiệp sau giai đoạn có nhiều bất trắc kể từ khi ông Trump nhậm chức hồi tháng 1/2017. 

Trong khi đó, Tân Hoa xã sáng 28/2 đưa tin ông Dương Khiết Trì hy vọng đặt nền tảng cho cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump được dự trù có thể diễn ra ngay trong tháng 5/2017. 

Cũng theo Tân Hoa xã, ông Trump đã nói với ông Dương rằng cả hai bên cần tăng cường trao đổi cấp cao và tăng cường hợp tác về các vấn đề quốc tế. 

Ông Wu Xinbo, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Mỹ tại Đại học Phúc Đán (Trung Quốc) nói rằng cuộc gặp thượng đỉnh Tập Cận Bình và Donald Trump có thể diễn ra "muộn nhất là tháng 5". Ngoài ra, ông Wu cho rằng vấn đề thương mại Mỹ - Trung cũng sẽ nằm trong nội dung làm việc của ông Dương Khiết Trì tại Mỹ. 

Cùng quan điểm trên, ông Jia Qingguo, giáo sư ngành quan hệ quốc tế Đại học Bắc Kinh, nói rằng việc thu xếp một cuộc gặp cấp cao nói trên có thể nằm trong nội dung chuyến thăm Mỹ của ông Dương Khiết Trì.

TTXVN/Tin Tức
Giáo sư Trung Quốc mách ông Tập Cận Bình 'chiêu' bắt tay với ông Trump
Giáo sư Trung Quốc mách ông Tập Cận Bình 'chiêu' bắt tay với ông Trump

Với thói quen tóm chặt tay người đối diện kéo về phía mình trong một khoảng thời gian dài, Tổng thống Mỹ Donald Trump thường khiến các nhà lãnh đạo quốc gia khác bối rối, ngượng ngùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN