Thống đốc bang Washington Jay Inslee rút khỏi cuộc đua bầu cử tổng thống Mỹ

Ngày 21/8, Thống đốc bang Washington Jay Inslee đã tuyên bố rút khỏi cuộc đua trở thành ứng cử viên đại diện cho đảng Dân chủ tham gia tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Chú thích ảnh
Thống đốc bang Washington Jay Inslee. Ảnh: AP

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình MSNBC, ông Inslee nói: "Tình hình đã trở nên rõ ràng... Tôi sẽ không trở thành tổng thống, do đó tôi rút khỏi cuộc đua". Theo khảo sát gần đây, tỷ lệ ủng hộ ông Inslee hiện ở mức dưới 1%.

Trong suốt chiến dịch tranh cử, Thống đốc Inslee đã tập trung vào vấn đề năng lượng xanh và bảo vệ môi trường. Ông cũng chủ trương thúc đẩy một dự án khí hậu sâu rộng, trong đó kêu gọi giảm khí thải carbon của nền kinh tế Mỹ xuống bằng 0 trong 25 năm tới, với 100% điện, ô tô và xe buýt không phát thải carbon vào năm 2030. Kế hoạch này đòi hỏi khoản đầu tư 9.000 tỷ USD và tạo thêm 8 triệu việc làm. 

Trong tuyên bố rút lui, ông Inslee nhấn mạnh chống biến đổi khí hậu phải là nhiệm vụ hàng đầu của nước Mỹ, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng sẽ có một ứng cử viên đẩy mạnh cuộc chiến này. Tuy nhiên, ông từ chối cho biết ủng hộ ứng cử viên nào, mà chỉ tuyên bố sẽ ủng hộ ứng viên cuối cùng của đảng Dân chủ.

Cử tri Mỹ được cho là thường không coi trọng vấn đề biến đổi khí hậu trong những ưu tiên tranh cử, song xu hướng này đang dần thay đổi. Theo khảo sát do CNN tiến hành vào tháng 4 vừa qua, đây là vấn đề quan trọng nhất đối với cử tri đảng Dân chủ, vượt qua cả vấn đề chăm sóc sức khỏe.

Đặng Ánh (TTXVN)
Mỹ-Trung khó đạt được thỏa thuận thương mại trước bầu cử Mỹ 2020
Mỹ-Trung khó đạt được thỏa thuận thương mại trước bầu cử Mỹ 2020

Tập đoàn Goldman Sachs nhận định rằng khó có khả năng Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh thương mại trước thềm cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN