Thông điệp đầu năm 2024 của Hàn Quốc nhấn mạnh sinh kế cho người dân

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol sẽ công bố thông điệp đầu năm trong ngày 1/1/2024 và toàn văn bài phát biểu sẽ được truyền hình trực tiếp.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol phát biểu tại một sự kiện ở Seoul, ngày 7/12/2023. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo hãng tin Yonhap, ông Yoon Suk Yeol sẽ đọc thông điệp Năm Mới vào 10h00 sáng 1/1 (6h00 cùng ngày theo giờ Hà Nội) tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan, trung tâm thủ đô Seoul.

Thông điệp đầu năm sẽ kéo dài trong khoảng 20 phút, nhấn mạnh cam kết xây dựng chính phủ hành động, giải quyết các các vấn đề liên quan đến sinh kế của người dân.

Một quan chức tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc xác nhận sinh kế của người dân và động lực phát triển kinh tế sẽ là những ưu tiên hàng đầu suốt quá trình điều hành chính phủ trong năm thứ 3 cầm quyền.

Cùng với đó, Tổng thống Yoon Suk Yeol cũng thể hiện ý chí hoàn thành nhiều nhiệm vụ quốc gia, trong đó có 3 chương trình cải cách lớn về lương hưu, lao động và giáo dục mà ông đã nêu bật trong thông điệp đầu năm 2023.

Khánh Vân (TTXVN)
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ lạc quan trong thông điệp mừng năm mới 2024
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ lạc quan trong thông điệp mừng năm mới 2024

Trong bài phát biểu chào mừng năm mới 2024, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan ngày 31/12 nhận định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu đạt được “những bước đột phá thực sự” trong năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN