Thông điệp đa quốc gia 'nhắc nhở' ông Trump về thỏa thuận hạt nhân Iran

Ngày 18/1, Liên hợp quốc (LHQ), Liên minh châu Âu, và các quốc gia tham gia ký thỏa thuận hạt nhân Iran đã đưa ra một thông điệp thống nhất đối với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, trong đó khẳng định thỏa thuận vẫn đang có hiệu lực và phải được duy trì nhằm ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo ở New York ngày 11/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về việc thực hiện thỏa thuận hạt nhân đạt được giữa Iran và 6 cường quốc, gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức năm 2015, ông Jeffrey Feltman, quan chức phụ trách chính trị của LHQ, khẳng định thỏa thuận này là "một hình mẫu tốt đẹp về việc làm thế nào để ngoại giao đa phương, quyết tâm chính trị và sự kiên trì có thể giải quyết được những vấn đề phức tạp nhất".

Bà Federica Mogherini, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh EU ca ngợi thỏa thuận là "một thành tựu lớn" và cho rằng tất cả các bên tham gia thỏa thuận phải thực thiện đầy đủ cam kết của mình. Đại sứ Mỹ tại LHQ Samantha Power cho rằng thỏa thuận này "cho thấy tầm quan trọng sống còn của chính sách đối ngoại không khoan nhượng". Cùng ngày, đặc phái viên Trung Quốc tại Liên hợp quốc khẳng định tất cả các bên liên quan cần tái khẳng định quyết tâm và xóa bỏ những can thiệp từ bên ngoài trong khi giải quyết vấn đề hạt nhân Iran.

Những thông điệp trên ngầm được hiểu gửi tới
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Tỉ phú Trump đã nhiều lần lên tiếng phản đối văn kiện trên, mô tả "đây là thỏa thuận tồi nhất mà ông từng chứng kiến" và tuyên bố sẽ đàm phán lại thỏa thuận này.

TTXVN/Tin Tức
7 quốc gia 'e ngại' Donald Trump làm tổng thống Mỹ nhất
7 quốc gia 'e ngại' Donald Trump làm tổng thống Mỹ nhất

Dưới đây là một số quốc gia sẽ "mất ăn mất ngủ" khi ông Trump chính thức bước vào Nhà Trắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN