Thomson Airways sẽ sử dụng xăng sinh học nhằm giảm khí thải

Hãng Thomson Airways (Anh) cho biết một khi nhận được giấy phép an toàn, hãng sẽ sử dụng xăng sinh học trong chuyến bay từ Birmingham (Anh) đến Palma (Tây Ban Nha) vào ngày 28/7. Sự kiện này sẽ đưa Thomson Airways trở thành hãng hàng không đầu tiên của Anh vận hành máy bay chở khách bằng xăng sinh học.

Theo Thomson, các chuyến bay hàng tuần tới Tây Ban Nha, có sử dụng xăng sinh học, sẽ được bắt đầu đưa vào khai thác vào tháng 9 tới và loại xăng được sử dụng là hỗn hợp giữa xăng Jet A1 và xăng HEFA (gồm axít béo và este được làm từ dầu ăn), với tỷ lệ 50-50.

Hãng Thomson Airways đang chuẩn bị sử dụng xăng sinh học trong chuyến bay từ Birmingham đến Palma. Ảnh: Internet.

Bộ trưởng Bộ Hàng không Anh, Theresa Villiers, khẳng định Chính phủ Anh tin tưởng xăng sinh học sẽ đóng vai trò quan trọng trong những nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Hãng Thomson dự kiến việc sử dụng xăng sinh học sẽ giúp giảm 6% khí thải do các máy bay của hãng thải ra trong giai đoạn 2008-2014. Giám đốc điều hành Thomson, Chris Browne cho hay hãng này đang lên kế hoạch mở rộng việc sử dụng xăng sinh học trong 3 năm tới.

Hôm 29/6, hãng KLM (Hà Lan) đã trở thành hãng hàng không đầu tiên trên thế giới thực hiện chuyến bay thương mại chạy bằng nhiên liệu sinh học, sau khi một chiếc Boeing 737-800 của hãng này chở 171 hành khách từ Amsterdam tới Pari.

Mới đây, các hãng hàng không châu Âu, nhà sản xuất xăng sinh học và Ủy ban châu Âu đã ký thỏa thuận về việc sản xuất 2 triệu tấn xăng sinh học dành cho máy bay vào năm 2020.

TKT

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN