Thời báo Hoàn cầu: Trung Quốc nên điều tàu chiến giúp Philippines

Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 15/11 cho rằng Bắc Kinh nên điều tàu chiến tới Philippines như một phần trong nỗ lực cứu trợ thảm họa sau siêu bão Haiyan để đối trọng với sự ảnh hưởng của Mỹ và Nhật Bản trước tình hình hiện nay tại quốc gia Đông Nam Á này.

Tàu USS Antietam của hải quân Mỹ chuẩn bị lên đường đến Philippines từ cảng ở Hong Kong. Ảnh: Reuters


Tờ "Thời báo Hoàn Cầu" ra xã luận nhận định trong bối cảnh Bắc Kinh và Manila có tranh chấp chủ quyền biển đảo, nếu Philippines từ chối đề xuất điều tàu chiến trên, điều đó chỉ "cho thấy một suy nghĩ thiển cận trong khi Trung Quốc chẳng thiệt gì".

Trước đó một ngày, một đội gồm 8 tàu của Mỹ, do tàu sân bay USS George Washington dẫn đầu, đã cập cảng Philippines mang theo thiết bị, nhu yếu phẩm và chuyên gia tới hỗ trợ hàng nghìn người mất nhà cửa và thiếu lương thực-thực phẩm do hậu quả của một trong những cơn bão mạnh nhất trong lịch sử thế giới.

Nhật Bản cũng cung cấp gói viện trợ khẩn cấp cho Philippines lên tới hơn 30 triệu USD, đồng thời có kế hoạch gửi 1.000 quân tới khu vực thảm họa.


TN (Theo AFP)
Phiến quân Philippines ngừng bắn tại vùng thảm họa Haiyan
Phiến quân Philippines ngừng bắn tại vùng thảm họa Haiyan

Đảng Cộng sản Philippines ngày 14/11 đã ra lệnh cho nhánh vũ trang Quân đội Nhân dân Mới (NPA) chấm dứt tấn công tại các tỉnh bị tàn phá bởi siêu bão Haiyan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN