Thời báo Hoàn cầu mách nước cho Triều Tiên cách được Trung Quốc bảo vệ

Ngày 13/4, một bài xã luận trên tờ "Thời báo Hoàn cầu" cho rằng Trung Quốc sẽ tăng cường bảo vệ Triều Tiên nếu quốc gia biệt lập này ngừng chương trình hạt nhân.

Hình ảnh vệ tinh từ bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Bài xã luận nêu rõ: "Ngay khi Triều Tiên làm theo lời khuyên của Trung Quốc và ngừng các hoạt động hạt nhân... Trung Quốc sẽ chủ động có biện pháp bảo vệ an ninh cho một đất nước và chính quyền Triều Tiên đã được phi hạt nhân hóa. Đây là lựa chọn tốt nhất cho Bình Nhưỡng".

Tờ báo nói thêm, mục tiêu chính của chương trình hạt nhân của Triều Tiên là bảo vệ an ninh nước này cũng như đưa đất nước lên vị thế ngang hàng với Mỹ. Tuy nhiên, báo cho rằng tham vọng hạt nhân của Triều Tiên là "không tưởng" do sức mạnh quân sự của Mỹ và các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tờ báo cho hay: "Triều Tiên hiện giờ là quốc gia bị cô lập nhất thế giới, họ hoàn toàn bị cách ly. Một nhà nước hiện đại không thể tiếp tục tồn tại như thế này".

Ngày 12/4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tái khẳng định lập trường của Bắc Kinh về làm bình ổn tình hình căng thẳng thông qua hướng đi "song song" - ngừng các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên và đồng thời ngừng các cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn Quốc.

TTXVN/Tin Tức
Điều tàu Carl Vinson tới bán đảo Triều Tiên - Mũi tên trúng hai đích?
Điều tàu Carl Vinson tới bán đảo Triều Tiên - Mũi tên trúng hai đích?

Động thái phái cụm tàu tấn công chủ lực do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu tới vùng gần bán đảo Triều Tiên cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có dấu hiệu thay đổi trong chiến lược của Mỹ ở Thái Bình Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN