Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ thảo luận về các vấn đề song phương và an ninh khu vực

Ngày 14/12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong đó hai bên đã thảo luận về quan hệ song phương, cuộc xung đột Hamas - Israel, cũng như nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Thụy Điển.

Chú thích ảnh
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid, Tây Ban Nha, ngày 29/6/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho hay trong cuộc điện đàm, ông Erdogan đã nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm chấm dứt thảm họa nhân đạo tại Dải Gaza. Tổng thống Erdogan cho rằng cuộc xung đột tại Dải Gaza càng kéo dài sẽ càng gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đến khu vực và toàn cầu. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời nhấn mạnh giải pháp hợp lý và bền vững nhất là việc thành lập một Nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, với Đông Jerusalem là thủ đô, trên cơ sở đường biên giới được xác định năm 1967.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ, cũng như nỗ lực của Thụy Điển trong việc gia nhập NATO. Chính quyền của Tổng thống Biden ủng hộ thương vụ trên, song điều này lại vấp phải sự phản đối tại Quốc hội Mỹ do liên quan đến việc Thổ Nhĩ Kỳ trì hoãn việc chấp thuận Thụy Điển gia nhập NATO. Hồi tuần trước, Tổng thống Erdogan đã bày tỏ hy vọng rằng Quốc hội Mỹ sẽ thông qua thương vụ trên trước khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ có thể phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập NATO.

Thụy Điển và Phần Lan đều nộp đơn xin gia nhập NATO vào năm ngoái, nhưng chỉ có Phần Lan được kết nạp vào tháng 4 vừa qua. Theo quy định của NATO, việc kết nạp thành viên mới cần được tất cả 31 thành viên nhất trí.

Thanh Hương (TTXVN)
Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhau giữa căng thẳng
Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhau giữa căng thẳng

Mặc dù đã quen biết nhau đã nhiều năm song cuộc gặp ngày 14/6 sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trên cương vị nguyên thủ quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN