Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine muốn sớm ký kết hiệp định thương mại tự do song phương

Ngày 3/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko đã nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, với trọng tâm là thương mại và công nghệ quốc phòng.

Chú thích ảnh
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu họp báo chung sau cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Ukraine tại Istanbul, Tổng thống Erdogan cho biết hai nước quyết tâm đưa quan hệ chiến lược song phương lên một tầm cao mới.

Theo ông Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine đã nhất trí sẽ đưa ra những chi tiết về một hiệp định thương mại tự do song phương vào cuối năm nay, đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỷ USD. Bên cạnh đó, ông Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ luôn ủng hộ Ukraine trên chính trường quốc tế.

Về phần mình, Tổng thống Poroshenko bày tỏ hy vọng Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ký kết hiệp định thương mại tự do trong thời gian sớm nhất có thể. Theo ông Poroshenko, cả hai nước đều mong muốn thúc đẩy thương mại song phương và thu hút đầu tư.

Tổng thống Ukraine Poroshenko đang có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự cuộc họp của Hội đồng hợp tác chiến lược cấp cao giữa hai nước.

Ngọc Biên (TTXVN)
Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt lẫn nhau
Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt lẫn nhau

Ngày 2/11, Mỹ thông báo dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào hai quan chức cấp cao trong nội các của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, một dấu hiệu cho thấy quan hệ song phương đang dần được cải thiện sau khi Ankara quyết định phóng thích mục sư người Mỹ Andrew Brunson.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN