Thổ Nhĩ Kỳ triển khai thêm 300 lính biệt kích sang Syria

Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai hàng trăm lính biệt kích để tăng cường chiến dịch quân sự của Ankara ở bên trong lãnh thổ Syria, nơi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang hứng chịu thương vong lớn trong cuộc giao tranh nhằm chiếm giữ một thị trấn chủ chốt từ tay các phần tử thánh chiến thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

300 lính biệt kích Thổ Nhĩ Kỳ đã được đưa đến một sân bay quân sự.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/12 đưa tin tổng cộng 300 lính biệt kích thuộc một căn cứ ở tỉnh Denizli, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ đã được đưa đến một sân bay quân sự để bay tới khu vực biên giới và tham gia chiến dịch do Ankara đứng đầu. Hồi tháng 8, Ankara đã phát động chiến dịch mang tên Lá chắn sông Euphrates nhằm hỗ trợ lực lượng nổi dậy Syria tìm cách đánh bật các phần tử thánh chiến ra khỏi khu vực biên giới giữa hai nước.

Ngoài mục tiêu đánh bật IS, Thổ Nhĩ Kỳ còn muốn trục xuất lực lượng dân quân người Kurd ở Syria ra khỏi khu vực biên giới và thiết lập một vùng an toàn để làm nơi tạm trú cho 2,7 triệu người tị nạn Syria.

TTXVN/Tin Tức
Nga lên tiếng vụ Mỹ nới lỏng cấm vận vũ khí phe nổi dậy Syria
Nga lên tiếng vụ Mỹ nới lỏng cấm vận vũ khí phe nổi dậy Syria

Điện Kremlin ngày 9/12 tuyên bố việc Mỹ quyết định dỡ bỏ một số hạn chế về chuyển giao vũ khí cho lực lượng nổi dậy Syria là đầy rủi ro do số vũ khí này có thể rơi vào tay “những kẻ khủng bố”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN