Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt 3.000 tay súng IS

Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt được 3.000 tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq.

Nhiều ngôi nhà ở thị trấn Kilis, Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới với Syria bị phá hủy sau các vụ tấn công bằng rocket của IS ngày 7/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 11/5 cho biết thông tin trên. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói thêm rằng không có quốc gia nào khác đang chiến đấu chống IS như là Ankara đang làm.

Cùng ngày, các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các cuộc không kích do họ tiến hành tại tỉnh Hakkari ở Đông Nam nước này, và tại phía Bắc Iraq đã tiêu diệt 11 tay súng thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK).

Cũng theo lực lượng này, các chiến dịch an ninh trong ngày 10/5 đã tiêu diệt 3 tay súng PKK tại thành phố Nusaybin và 4 tay súng khác ở thành phố Sirnak, đều thuộc khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nâng số phiến quân thiệt mạng trong các chiến dịch tại hai thành phố này những tháng gần đây lên khoảng 700 người.

TTXVN/Tin Tức (Theo Reuters)
IS phản công mạnh mẽ ở miền Đông Syria
IS phản công mạnh mẽ ở miền Đông Syria

Ngày 5/5, các phần tử thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chiếm giếng khí đốt Shaer chính ở miền Đông Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN